Sao Mai Lê Nhung: Dù 'về nhì' nhưng không bao giờ đố kỵ người chiến thắng

14/10/2017 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lê Thị Nhung, ca sĩ của Đoàn Văn công Biên phòng khẳng định rằng dù khao khát giành vị trí quán quân Sao Mai, nhưng sau cùng cô hài lòng với những gì mình đạt được tại cuộc thi này.

Trước khi tỏa sáng với Giải nhì dòng Thính phòng tại Sao Mai 2017, Lê Thị Nhung đã từng đạt huy chương Bạc cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc Toàn quốc 2016. 

Được vào biên chế Đoàn văn công Biên phòng ngay sau tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Lê Thị Nhung lập được 2 kỉ lục tại đây: được vào biên chế nhanh nhất và là ca sĩ trong Đoàn văn công giành giải cao nhất tại Sao Mai. 

Sau Giải nhì Sao Mai dòng Thính phòng, Lê Thị Nhung vinh dự được nhận bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chú thích ảnh
Lê Thị Nhung (thứ 2 từ trái sang) giành giải Nhì Sao Mai 2017

Giải nhì Sao Mai cho rằng, trong quá trình thi giữa các thí sinh không hề có sự ganh đua hay đấu đá nhau. Không khó để nhận thấy cử chỉ thân thiết giữa Đỗ Tố Hoa và Lê Thị Nhung trong đêm chung kết xếp hạng khi 2 người lần lượt được xướng tên ở Giải Nhất và Giải Nhì dòng Thính phòng. 

Thực tế, Lê Thị Nhung và Đỗ Tố Hoa đã khá thân thiết từ hồi 2 người học chung tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. "Trong thời gian chuẩn bị cho chung kết Sao Mai, chúng tôi ăn ngủ cùng nhau, tập luyện cùng nhau và có chỗ nào thiếu sót thì sửa lẫn nhau"

Chú thích ảnh
Lê Thị Nhung trên sân khấu chung kết xếp hạng Sao Mai 2017

Trong đêm chung kết xếp hạng, Lê Thị Nhung được cho là "chơi khó" khi lựa chọn ca khúc Glitler and be gay. Bản thân cô cũng tự nhận, dù bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao vì độ khó trong kĩ thuật, nhưng lại khá kén khán giả. Cô tiết lộ, lựa chọn này có được nhờ sự động viên, tư vấn của nhạc sĩ Dương Cầm cùng sự ủng hộ của BGK. 

Đặc biệt, đồng hành với Lê Thị Nhung trong suốt hành trình Sao Mai là "người thầy" đã dìu dắt cô từ khi học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: NSƯT Hà Phạm Thăng Long và NSND Thanh Xuân. Các bản phối cô sử dụng tại cuộc thi cũng được Đoàn văn công Biên phòng hỗ trợ.

Được biết ngay trước đêm Chung kết Thính phòng, Lê Thị Nhung bị sốt virus. Dù thân nhiệt lên tới 39 độ nhưng cô ca sĩ văn công vẫn tự tin bước lên sân khấu biểu diễn và xuất sắc lọt vào top 4 đêm thi. 

Nhớ về trải nghiệm này, Lê Thị Nhung hóm hỉnh: "Điểm của tôi ở đêm Thính phòng có lẽ BGK đã cộng cả điểm... ốm nữa."

Chú thích ảnh
Lê Thị Nhung hiện đang là ca sĩ thuộc Đoàn văn công Biên phòng. Ảnh: FBNV

Sắp tới, Lê Thị Nhung dự định sẽ cho ra mắt một MV cá nhân. Về lâu dài, cô sẽ tiếp tục học tập, trau dồi để trở thành một giáo viên thanh nhạc trong tương lai. 

Các nghệ sĩ lộng lẫy trong 'Bản hòa ca tương phùng' kỷ niệm 20 năm giải Sao Mai

Các nghệ sĩ lộng lẫy trong 'Bản hòa ca tương phùng' kỷ niệm 20 năm giải Sao Mai

Đêm Gala với sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Nga, Phạm Phương Thảo, MC Lại Văn Sân cùng hàng nghìn khán giả... đã ôn lại những kỷ niệm 20 năm của Sao Mai - Liên hoanTiếng hát truyền hình toàn quốc.

Bảo Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm