"Sao Mai - Điểm hẹn 2010" với format mới sẽ “khắc nghiệt” hơn

24/09/2010 11:43 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tăng số lượng ca sĩ tham dự vòng chung kết Sao Mai - Điểm hẹn 2010 (sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 17/10 tới), song với format mới, hầu như mỗi tuần sẽ đều có thí sinh “knock out” khỏi “cuộc chơi” này...

Từ hơn 700 hồ sơ đăng ký tham dự chương trình Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) 2010, sau vòng thử, Hội đồng tuyển chọn đã tư vấn cho BTC chọn ra 16 gương mặt. Các thí sinh sẽ “tranh tài” trong vòng chung kết kéo dài 10 tuần, bắt đầu từ ngày 17/9, diễn ra tại TP Tuy Hòa (5 tuần đầu) và tại TP.HCM (5 tuần sau).

Format hoàn toàn mới


Ca sĩ Lan Trinh (TP.HCM) sẽ tham dự
vòng chung kết SM-ĐH 2010
Sau 3 lần tổ chức, năm nay, SM-ĐH 2010 đã buộc phải “thay áo” để chương trình hấp dẫn hơn.


Theo format mới, ở 3 tuần thi đầu tiên, 16 thí sinh sẽ tranh tài ở các dòng nhạc: pop, R&B và dance, hip-hop và rock. Sau đó, hệ thống tổng đài do khán giả bình chọn sẽ chọn ra 6 thí sinh có số phiếu thấp nhất để từ đó Hội đồng giám khảo bỏ phiếu cho 2 thí sinh đi tiếp (cùng với 10 thí sinh có số phiếu bình chọn cao). Ở tuần 4 và 5, 12 thí sinh sẽ trình diễn mỗi đêm 2 ca khúc tự chọn. Và vẫn như cuộc chia tay sau tuần thứ 3, trong số 6 thí sinh có số phiếu thấp nhất do khán giải bình chọn, Hội đồng nghệ thuật lại tiếp tục chọn ra 2 người đi tiếp (cùng với 6 thí sinh có số phiếu bình chọn cao). Từ tuần thứ 6, cuộc đua tranh sẽ “khắc nghiệt” hơn khi ngoài 1 ca khúc tự chọn, 8 thí sinh sẽ phải trình diễn với vũ đoàn, nhóm bè hoặc song ca cùng với các ca sĩ nổi tiếng.

Theo nhạc sĩ Huyền Thanh - Phó Ban Văn nghệ, Đài THVN - điều này sẽ giúp Hội đồng nghệ thuật đánh giá được trình độ chuyên môn cũng như khả năng phối hợp của thí sinh. Yêu cầu này cũng đòi hỏi thí sinh phải có trình độ chuyên môn cao. Và để tạo thêm sự “gay cấn”, format mới còn quy định, sau mỗi tuần sẽ có 1 thí sinh bị “knock out” khỏi cuộc chơi. Đêm thi thứ 10 sẽ chỉ còn lại 4 thí sinh tranh tài để giành giải của Hội đồng nghệ thuật và giải Khán giả bình chọn.

Mới lộ diện 3 trên 9 giám khảo

Ngoài những điểm mới nói trên, năm nay, BTC SM-ĐH vẫn tiếp tục mời các chuyên gia Thái Lan giúp đỡ thí sinh tập luyện trong suốt thời gian diễn ra chương trình. M.C quen thuộc của SM-ĐH 2008 là Mỹ Lan sẽ trở lại cùng người đồng hành: MC Danh Tùng.

Riêng Hội đồng nghệ thuật - thành phần được quan tâm nhất trong cuộc đua tranh này - đã không được BTC tiết lộ trong cuộc họp báo chiều qua (23/9).

Bà Huyền Thanh chỉ đưa ra 3 cái tên sẽ ngồi “ghế nóng” với nhiệm vụ đầy áp lực là “chát chít” với các thí sinh ngay trong các đêm truyền hình trực tiếp. Đó là ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. 6 thành viên “chìm” còn lại trong hội đồng này sẽ được giữ bí mật đến phút chót để tránh sức ép cho chính những giám khảo này.

Và những băn khoăn...

Điều băn khoăn đầu tiên ở SM-ĐH 2010 dù vòng chung kết chưa lên sóng, đó là sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác của thí sinh: 10 tuổi (giữa người nhỏ tuổi nhất là Mai Khánh Linh (HN) sinh năm 1993 với người lớn tuổi nhất là Viết Quang và Mỹ Như cùng sinh năm 1983). Trong khi đó, Thể lệ tham dự chương trình SM-ĐH 2010 được đăng tải trên website Đài THVN (ngày 31/5/2010), thí sinh phải có: “Tuổi từ 18 (tuổi đủ) đến 25 (sinh từ 1985 đến 1992). Những trường hợp đặc biệt ít hơn hoặc quá 25 tuổi sẽ được BTC xem xét từng trường hợp cụ thể...”.

Bà Huyền Thanh cho hay, 2 thí sinh “quá tuổi” là Mỹ Như và Viết Quang đều là thí sinh đặc cách từ giải Sao Mai năm 2009. Với cuộc thi Sao Mai, giới hạn tuổi cũng lớn hơn (là 26 tuổi) so với “mốc” 25 tuổi của SM-ĐH.

Với một format hoàn toàn mới, hầu như mỗi tuần đều có thí sinh bị loại, cuộc đua SM-ĐH thực sự sẽ khắc nghiệt và gay cấn. Nhưng sự tham gia của khán giả trong tất cả các quyết định của Hội đồng nghệ thuật có khiến cuộc chơi không công bằng? Trả lời câu hỏi này, bà Huyền Thanh cho biết, trước tiên, hệ thống bình chọn sẽ được các chuyên viên kiểm soát rất chặt chẽ để tránh gian lận với quy định về số bình chọn nhất định trên mỗi đầu số điện thoại. Hơn nữa, mỗi lần loại thí sinh trực tiếp đều có sự can thiệp của Hội đồng nghệ thuật chứ không phải của khán giả. Vì thế, thí sinh có giọng hát hay nhưng ít phiếu bầu của khán giả vẫn có thể giành cơ hội đi tiếp cuộc chơi này...  

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm