Sao Hàn bắt nạt lẫn nhau

03/08/2012 12:13 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Sự ra đi mới đây của Hwayoung (19 tuổi) - thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc T-ara - với lý do bị các thành viên khác trong nhóm bắt nạt, đã làm bộc lộ một mảng tối của nền công nghiệp K-pop đang bùng nổ ở xứ kim chi. 

Hôm 31/7, hãng quản lý của nhóm nhạc T-ara là Core Contents Media thông báo hợp đồng với Hwayoung đã bị hủy. Giám đốc điều hành công ty này là  Kim Kwang Soo đã phủ nhận những tin đồn nói rằng có tình trạng bắt nạt lẫn nhau trong nhóm nhạc T-ara.

Lục đục nội bộ

Đây không phải là trường hợp bị bắt nạt duy nhất trong nền K-pop. Nhiều nhóm nhạc nữ được thần tượng hóa khác như  Girls’ Generation, Kara, Wonder Girls và Afterschool cũng từng bị vướng vào những scandal tương tự.

Ca sĩ Hwayoung rời nhóm nhạc T-ara vì bị bắt nạt

Sau tuyên bố của công ty Core Contents Media, cả người hâm mộ Hàn Quốc và hải ngoại đều đã bày tỏ sự tức giận và nỗi thất vọng về cách "chơi bẩn" của một số ca sĩ.

“Tôi không thể tin được lại có chuyện như thế xảy ra trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc yêu thích của mình” - một người hâm mộ nữ bày tỏ. “Tôi không biết liệu mình còn có thể ngưỡng mộ K-pop được như trước nữa hay không, vì cách hành xử kiểu trẻ con như vậy đã khiến tôi cùng nhiều fan cuồng nhiệt khác của K-pop thấy thất vọng”.

Các chuyên gia âm nhạc cho rằng sự xung đột trong nhóm là đặc tính cố hữu của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Không giống các ban nhạc được hình thành một cách tự nhiên giữa các thành viên có cùng thị hiếu, các nhóm nhạc được thần tượng hóa của Hàn Quốc thường do các hãng giải trí tạo dựng. Họ đã không chú ý tới sở thích âm nhạc, cũng như tính cách của mỗi thành viên. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những xích mích.

“Tình trạng này còn gia tăng do sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành viên” - nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Duk Hyun nói trên tờ The Korea Times phát hành hôm 2/8. Đó là chưa kể đến yếu tố tâm lý của các cô gái tuổi vị thành niên là thường hay ghen tị nhau.

Nhóm nhạc nữ T-ara trình diễn tại Budokan, Tokyo (Nhật Bản) hôm 26/7

Mặt trái của công nghệ đào tạo sao Hàn

Sự cố này cũng phơi bày mặt trái của công nghệ đào tạo "ngôi sao" vô cùng khắc nghiệt tại các công ty giải trí Hàn Quốc. “Đúng là nhiều nước đã ca ngợi thành công của các ngôi sao K-pop là nhờ quá trình luyện tập nghiêm ngặt, song cũng phải nhận thấy rằng sự khắc nghiệt đó là không bình thường” - nhà phê bình Jung Duk Hyun nói.

Cá tính và sự đào tạo nhân cách rất quan trọng. Các công ty giải trí cần phải nghĩ đến việc lập ra một kế hoạch đặc biệt, qua đó dành thời gian và không gian để các thành viên trong nhóm nhạc hiểu nhau. Chỉ khi làm được điều đó thì tương lai của K-pop mới sáng sủa hơn và nhận được nhiều tình thương yêu hơn của người hâm mộ khắp thế giới.

Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm