Sân bay Edinburgh "che" tranh nude của Picasso

13/08/2012 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các nhà chức trách của sân bay Edinburgh (Anh) đã buộc phải che tấm poster mang hình ảnh một bức tranh nude nổi tiếng của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso - Nude Woman In A Red Armchair - sau khi nhiều hành khách cho rằng nó quá khiếm nhã.

Tấm poster này được treo tại nhà đón khách ở sân bay và được dùng để quảng bá cho một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Scotland.


Bức tranh Nude Woman In A Red Armchair của danh họa P.Picasso.

Thế nhưng, chỉ 1 ngày sau đó các nhà điều hành sân bay Edinburgh lại buộc phải tháo tấm nhựa che poster sau khi nhận nhiều sự chỉ trích trên online, còn phòng trưng bày thì coi đó là hành động “kỳ quái”.

“Mọi hình ảnh phụ nữ với những cách ăn mặc khác nhau hoặc nude đều có thể được sử dụng trong các hình thức quảng cáo đương đại mà không được bình luận gì cả. Tuy nhiên, một bức tranh nude của một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới lại đang bị "quấy rầy" và bị buộc phải che đi” -  ông John Leighton, Tổng giám đốc các Phòng trưng bày Quốc gia Scotland, bực tức nói.

Người phát ngôn của sân bay Edinburgh bày tỏ: “Chúng tôi buộc phải che bức tranh vì phản ứng của hành khách. Song chúng tôi thấy vui khi lại được trưng bày hình ảnh này tại nhà đón khách và muốn được xin lỗi - đặc biệt là các nhà tổ chức triển lãm - vì sự cố này”.

Việt Lâm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm