Sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp in bằng lụa, sơn mài và giấy dó

24/03/2012 07:05 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Lúc 11h30 trưa hôm qua 23/3, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM bất ngờ đến thăm Hội sách TP.HCM lần 7. Ông Nguyễn Văn Đua đi thăm các gian hàng trưng bày sách và đến gian hàng của NXB Trẻ. Tại đây, ông Nguyễn Văn Đua đã mua cùng lúc 3 cuốn sách đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



Ông Nguyễn Văn Đua (phải) lắng nghe Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt (trái) trình bày về cuốn sách "Võ Nguyên Giáp – Người yêu nước - Người thầy – Người lính".

Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước - Người thầy - Người lính được in trên các chất liệu truyền thống: giấy dó, lụa, đựng trong hộp sơn mài và bọc bên ngoài bằng lá cờ tổ quốc, được thực hiện thủ công hoàn toàn. NXB Trẻ chỉ phát hành 106 bản in đặc biệt được thực hiện theo ý tưởng của Daivid Thomas - một họa sĩ Mỹ nổi tiếng vì chuyên vẽ tranh và trình bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách này giới thiệu về cuộc đời Đại tướng từ lúc chào đời đến khi gặp Bác Hồ, chuẩn bị cho khởi nghĩa tháng Tám, cho đến khi Mỹ đổ quân vào Việt Nam…

NXB Trẻ cho biết đã bán gần 80 cuốn sách đặc biệt này, giá bìa mỗi cuốn là 2,2 triệu đồng.

Trạc Tuyền


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm