Sách nhận giải Bùi Xuân Phái tiếp tục được tôn vinh

18/04/2015 17:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Cuốn "Song xưa phố cũ" của Trần Hậu Yên Thế từng được trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức lại nhận thêm giải đồng Sách hay và giải đồng Sách đẹp sáng nay.

Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam 2014 diễn ra sáng nay 18/4 tại Học viện Báo chí và tuyên truyền (Hà Nội). Sự kiện do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Giải thưởng được tổ chức cùng dịp với chuỗi sự kiện mừng Ngày Sách Việt Nam 21-4. Năm nay là năm thứ 10, giải thu hút 44 NXB và 479 đầu sách, trong đó 193 cuốn dự giải sách đẹp và 286 cuốn dự giải sách hay. Kết quả, Hội Xuất bản trao tổng cộng 75 giải thưởng ở cả hai hạng mục Sách hay và Sách đẹp.

Kết quả, giải thưởng đã chọn ra 42 giải Sách hay và 33 giải Sách đẹp. Đặc biệt, có những cuốn sách đoạt cả hai giải “vừa hay, vừa đẹp” như Liêu trai chí dị (NXB Phụ nữ, 2013), Song xưa phố cũ (NXB Thế giới, 2013)…


Bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành giải Vàng Sách hay. Ảnh: Phương Thúy.

Ba giải Vàng Sách hay thuộc về các tác phẩm: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm 9 tập của tập thể tác giả Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, do NXB Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật xuất bản; Bộ sách 11 tập Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà thơ Hữu Thỉnh chủ biên cùng nhóm tác giả, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành; Nghiệp vụ thuyền trưởng và sĩ quan boong của tác giả Tiếu Văn Kinh, do Nhà xuất bản Giao thông Vận tải ấn hành.

4 giải Vàng Sách đẹp gồm Liêu trai chí dị, tác giả Bồ Tùng Linh (NXB Phụ nữ, 2013); Đoàn Văn Cừ - Toàn tập, tác giả Đoàn Văn Cừ (NXB Hội Nhà văn, 2013); Lê Trí Dũng (tranh ngựa), tác giả Lê Trí Dũng (NXB Mỹ thuật, 2013) và Ai từng là con nít gồm 6 tập, nhiều tác giả (NXB Trẻ, năm 2013).


Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế và cuốn Song xưa phố cũ. Ảnh: Đỗ Hùng.

Cuốn Song xưa phố cũ của Trần Hậu Yên Thế từng được trao giải Bùi Xuân Phái của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) hạng mục Tác phẩm năm 2014. Nay, tác phẩm lại được trao giải đồng Sách đẹp và giải đồng Sách hay của Hội Xuất bản.

Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế nói với Thể thao & Văn hóa về chất lượng “đẹp và hay” của cuốn sách: “Vẻ đẹp Hà Nội bây giờ hơi khó nhận ra, nên nhóm làm sách của tôi đã chăm chút sao để lộ ra được cái răng, cái tóc, những nét tài hoa của Hà Nội. Không phải đẹp từng xăng ti mét mà là đẹp từng mi li mét”.

Hạ Huyền - Đỗ Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm