'Roar' của Katy Perry vọt lên số 2 Billboard: 'Tiếng gầm' của pháo thăng thiên

26/08/2013 13:26 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa phát hành đã phải cạnh tranh với đối thủ khó chơi là Lady Gaga với đĩa đơn Applause, nhưng Katy và đĩa đơn Roar (Tiếng gầm) đã thắng vẻ vang với hơn 550.000 bản được bán trong một tuần.

Roar từ vị trí 85 thẳng tiến đến vị trí thứ 2 (tăng 83 bậc), sau quán quân 11 tuần Blurred Lines của Robin Thicke. Cú nhảy vọt này được trang Billboard ví với “pháo thăng thiên”. Còn Applause (Vỗ tay), sự trở lại được quảng bá rùm beng của Gaga, ra mắt tuần trước, chỉ xếp thứ 6 BXH đĩa đơn Billboard Hot 100 tuần này.

“Tiếng gầm” của “con hổ” Katy

Trước đây, năm 2009, từng có một “quả pháo thăng thiên” khác thuộc về đĩa đơn Make Me Proud của Drake và Nicki Minaj, tăng từ hạng 97 lên hạng 9 (88 bậc). Năm 2009, từng có Cowboy Casanova của Carrie Underwood tăng từ hạng 96 lên 11 (85 bậc). Nhưng vị trí thứ 2 của Roar vẫn là cao nhất.

Roar - “tiếng gầm”, nói về sức mạnh bên trong, do Katy Perry đồng sáng tác với vài cộng sự. Cô thổ lộ với Mirror về ý tưởng sáng tác: “Tôi viết bài hát khi tôi đã mệt mỏi với việc giấu kín tâm tư của mình mà không dám cất tiếng nói, điều đó gây ra nhiều nỗi bực bội. Kể từ album gần nhất (Teenage Dream), tôi phải đi điều trị tâm lý và bài hát này (Roar) nói về tâm trạng của tôi lúc đó”.

Trong lời hát, Katy viết “Tôi có đôi mắt của hổ”, “Tôi là một nhà vô địch/ Bạn có thể nghe thấy tiếng gầm của tôi”.

Album Teenage Dream ra mắt năm 2010, rất thành công với nhiều hit như California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T… Từ đó đến nay, đời sống riêng của nữ ca sĩ có nhiều biến động. Cô bị chồng là nam diễn viên hài Russell Brand đâm đơn ly dị vào năm 2011, sau 1 năm chung sống.

Katy khá suy sụp và Roar có lẽ là bài ca ăn mừng của cô sau khi vượt qua được khó khăn này. Hiện cô đang hẹn hò với nam ca sĩ John Mayer.

Katy Perry trân bìa đĩa đơn Roar với áo họa tiết đầu hổ và đường viền lông hổ

 

Có thể chiếm ngôi quán quân

Còn hiện tại, theo dự đoán của Billboard, sự trở lại của Katy với Roar có khả năng chiếm ngôi quán quân, bởi doanh số đĩa và lượng streaming của Blurred Lines đang giảm dần.

Tuần này, dù đĩa nhạc Roar bán chạy hơn cả Blurred Lines nhưng vẫn thua về lượt phát trên đài phát thanh và streaming (hình thức nghe nhạc qua mạng ngay trong khi đang tải về).

Roar nằm trong album mới Prism của Katy, sẽ phát hành vào ngày 22/10.

Trong khi đó, Applause của Gaga dù mới xếp hạng 6 nhưng có nhiều khả năng tăng hạng vì lượng streaming đã tăng rất nhiều sau khi MV của đĩa đơn ra mắt vào ngày 19/8 vừa qua. Đĩa đơn chủ đạo Born This Way của album cùng tên năm 2011 đã nhảy thẳng vào vị trí số 1 Billboard, nên khởi đầu ở hạng 6 của Applause năm nay không đáp ứng được kỳ vọng.

Tranh cãi quanh ý tưởng “chat iPhone” trong video

Hôm 12/8, Roar tung ra video lời bài hát (không phải MV) rất thú vị, mở đầu bằng tiếng chuông iPhone và sau đó là màn hình chiếc điện thoại cùng các đoạn chat của Katy Perry với bạn bè. Những đoạn chat chính là ca từ, thay thế từ ngữ bằng vô số biểu tượng cảm xúc đầy sắc màu.

Nhưng ý tưởng video lồng đoạn chat trên iPhone cũng bị nhà sản xuất âm nhạc Dillon Francis cáo buộc là đạo ý tưởng đĩa đơn Messages của ông này. Qua Twitter, Francis tuyên bố Katy đã “ăn cắp” ý tưởng của ông.

Nữ ca sĩ không phản hồi thông tin này. Cô đã biểu diễn Roar để khép màn lễ trao giải MTV Video Music Awards hôm 25/8.

Katy Perry, tên thật là Katheryn Hudson, sinh năm 1984. Cô là chủ nhân của các bài hit quen thuộc như: I Kissed A Girl, Hot N Cold, Teenage Dream, California Gurls, Firework, Part Of Me…

Cùng nghe 'Roar' của Katy Perry:


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm