Ra mắt tiểu thuyết đầu tiên về quân dân Phú Yên kháng chiến chống Mỹ

01/09/2012 16:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Online) - Sáng 1/9/2012 tại Hà Nội, Tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa Tràng An đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn tiểu thuyết "Gió Tuy Hòa" của nhà văn – cựu chiến binh Trần Thiện Lục.

Đây được coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân Phú Yên anh hùng.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách.

Tại buổi giới thiệu, nhà văn Đỗ Kim Cuông – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhà văn Lê Minh Khuê, nhà văn Nguyễn Khắc Trường,... đã bày tỏ tình cảm trân trọng với tác giả và đánh giá cao ý nghĩa của cuốn sách trong việc làm phong phú thêm gia tài văn học chiến tranh.  Nói như nhà văn Lê Minh Khuê, người viết lời tựa cho cuốn sách, "Những năm tháng chiến đấu ở Phú Yên đã cho Trần Thiện Lục một món quà: khả năng tái hiện cuộc chiến tranh nhân dân ở vùng đất này. Anh đã làm được một việc thật lớn, thật tình nghĩa với vùng đất đã che chở mình".

Mô tả trực diện cuộc chiến tranh, cuộc sống trong chiến tranh của quân dân Phú Yên từ ký ức chân thực và những sự kiện có thực nhưng qua ngòi bút sinh động và dung dị của tác giả, cuốn sách ngồn ngộn nhân vật, chi tiết không những đầy chất tư liệu, sử liệu mà vẫn đậm chất văn chương.

Tác giả Trần Thiện Lục, tốt nghiệp Đại học sư phạm khoa Sử đã xung phong đi chiến trường B năm 1964 và năm 1967 trở thành phóng viên chiến trường. Ông đã có 12 năm sát cánh cùng quân dân Phú Yên trong những năm tháng hiểm nguy nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến ngày giải phóng đất nước 30/4/1975. Trở về với cuộc sống đời thường nhưng ông vẫn tiếp tục cuộc sống đầy ý nghĩa bằng nghề thầy thuốc đông y để chữa bệnh cứu người và viết sách như là một cách để trả nợ ân tình những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nhà văn Trần Thiện Lục
- Bút danh: Phương Yến
- Quê quán: thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Tham gia kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường Trung Trung bộ từ năm 1964.
- Phụ trách biên tập báo Giải phóng Phú Yên, tạp chí Văn nghệ Giải phóng Phú Yên (1968-1975)
- Hiện là bác sĩ y học cổ truyền
- Các tác phẩm đã xuất bản: Giáp mặt với kẻ thù (tập truyện ký, 1967); Đồng chí (tập thơ, 1968); Bên gốc me già (tiểu thuyết, tập 1, 2005); Hồng và Lam (tập truyện ký, 2007); Bên gốc me già (tiểu thuyết, tập 2, 2008); Về đi (tập thơ, 2010); Gió Tuy Hòa (tiểu thuyết, 2012).
- Sẽ xuất bản: Khát (tiểu thuyết); Thăm thẳm Vũng Rô (tiểu thuyết)

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm