Ra mắt sách ảnh song ngữ 'Đến với Trường Sa'

20/04/2015 07:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sách ảnh song ngữ Đến với Trường Sa vừa được giới thiệu tại Ngày Sách Việt Nam 2015 ở Hà Nội. Diễn giả là đồng chủ biên của cuốn sách, nhà nhiếp ảnh Đoàn Bắc và nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ.

Sách được thực hiện qua dự án ảnh Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế do Quân chủng Hải Quân và Thông tấn xã Việt Nam chủ trì từ tháng 3/2012.

Nhóm biên soạn cuốn sách gồm Đoàn Bắc, Hồng Kỳ, Văn Toàn, Quang Minh, Nguyễn Đồng cùng nhóm 50 tác giả ảnh, trong đó có TS Nguyễn Bắc Son, Lê Anh, Tuấn Anh, Khắc Bát, Bảo Chân...


Hai tác giả Đoàn Bắc (trái) và Nguyễn Hồng Kỳ trong buổi tọa đàm

Đến với Trường Sa có tên tiếng Anh là All For Truong Sa (Tất cả cho Trường Sa). Sách gồm 500 bức ảnh mới về Trường Sa, dưới góc máy mới lạ, sống động, phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi địa đầu sóng gió.

Mỗi bức ảnh trong sách giống như một thước phim quay chậm, lưu giữ lịch sử khí phách, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam và minh chứng thuyết phục, sinh động về chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.

“Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt. Đó là máu, xương, là ý chí và khát vọng từ nghìn đời của tổ tiên ta. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng của bao đời, các thế hệ người Việt Nam đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông” - đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nói trong cuốn sách.


Cuốn sách “Đến với Trường Sa”

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhận định: “Có ra Trường Sa mới biết biển mênh mông nhường nào. Có ra Trường Sa mới thấy chí cả của cha ông ta từ nhiều thế hệ trước đã vượt sóng dữ để vun vén cho giang sơn. Nay ra Trường Sa đã thấy nhiều đổi thay về cảnh vật, duy chỉ có những con người Việt Nam là vẫn giữ cốt cách gan góc của cha anh. Xưa có Trường Sơn nay có Trường Sa để thử thách bản lĩnh Việt Nam”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm