Quy định ‘xe chính chủ’ được đưa vào hài Tết

23/01/2013 07:08 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Hài kịch ‘Táo cười đón xuân’ châm biếm những vấn đề dân sinh bức xúc năm qua như 'phạt xe chính chủ', quy định 'đám cưới không quá 50 mâm cỗ' hay đám ma 'không quá 7 vòng hoa'.

Táo cười đón xuân do “Táo Giao Thông” Chí Trung chủ trì và “Nam Tào” Xuân Bắc đảm nhiệm vai trò MC. Vở hài kịch này đưa tới góc nhìn mới về những bức xúc dân sinh diễn ra trong một năm qua với những quy định như xử phạt xe chính chủ, đám cưới không được quá 50 mâm cỗ hay đám ma không quá 7 vòng hoa… Những vấn đề được dư luận đề cập nhiều trong năm qua sẽ được khai thác dưới góc độ châm biếm.

NSƯT Chí Trung cho biết: “Đây là chương trình không liên quan gì đến các Táo của Gặp nhau cuối năm. Chúng tôi muốn đề cập lăng kính mới về các Táo, truyền tải những bức xúc dân sinh thông qua hình tượng Táo cuối năm ở một vở hài kịch mới riêng biệt”.

Bối cảnh Táo cười đón xuân diễn ra tại một ngã tư đường phố. Các Táo đang trên đường lên Thiên đình thì bị lực lượng 141 giữ lại vì vi phạm an toàn giao thông. Có Táo nhỡ ôtô, có Táo không đội mũ bảo hiểm, Táo phê thuốc lắc chạy xe ngoài đường, Táo đi xe không chính chủ, Táo chạy xe không có gương chiếu hậu… tất cả đều bị lực lượng 141 giữ lại.

Việc xin xỏ, tố khổ, nói xấu nhau khiến những vấn đề bất cập của xã hội được đưa ra. Tại đây, những chính sách khiến người dân bức xúc, được gọi tên thành “Táo” như Táo Chính Chủ, Táo Chuyển Giới, Táo Facebook, Táo Bón, Buôn Táo… lần lượt đưa ra những bất cập của mình.


'Táo Giao Thông' Chí Trung và 'Nam Tào' Xuân Bắc "đánh lẻ" làm vở hài kịch riêng về các Táo.

Táo Chính Chủ bị kiểm tra giấy tờ xe bày tỏ: “Các bác ăn cơm Chính chủ mà có đi xe chính chủ đâu… ”. Chuyện quăng lưới bắt quái xế hay điểm nóng Mr. Đàm “khoá môi” nhà sư cũng được cũng được Táo Chuyển Giới mang tên Hừng Vĩnh Đam tái hiện bằng màn hớ hênh đòi hôn môi anh cảnh sát giao thông đẹp trai…

Táo Giao Thông Chí Trung cho biết: “Thông qua cuộc gặp gỡ của các Táo, trong đó có một số Táo lạ, chúng tôi muốn đề cặp đến những vấn đề đời thường trong đời sống như an toàn giao thông, nép sống văn hoá. Đây là những Táo sống giữa đời thường, chứ không nhất thiết là Táo phải lên chầu Ngọc Hoàng”.

Táo cười đầu năm cũng gửi đến một thông điệp mới là giữa cuộc sống thực, không có Ngọc Hoàng cũng chẳng có Táo quân mà chỉ con người chúng ta là chủ thể. Vì vậy, mỗi người cần cải tạo cuộc sống của mình cho tốt đẹp hơn. Con người, xã hội cần giải quyết những lát cắt của cuộc sống, những bất cập còn tồn tại để đón xuân vui vẻ và cả năm sống với những điều tốt đẹp, đừng bắt bí nhau bởi những quy định vô lý”, NSƯT Chí Trung chia sẻ thêm.

Ngoài Chí Trung, Xuân Bắc, Táo cười đầu năm hội ngộ những danh hài nổi tiếng của Đoàn kịch II như Quỳnh Dương, Sĩ Tiến, Tuấn Anh, Thanh Bình, Ngọc Dũng, Diệu Hoa, Chí Huy… Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán) ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Theo Nguyên Minh

VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm