“Quốc phục” được thay thế bằng “lễ phục”

15/03/2013 10:14 GMT+7 | Văn hoá

Tại Quyết định 919 do Bộ VHTT&DL ban hành ngày 6/3 vừa qua, từ “quốc phục” đã được thay thế bằng “lễ phục”.

Theo đó, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh đã được giao cùng các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai đề án lễ phục nhà nước. “Có một điều tôi phải nói rõ, lễ phục ở đây không phải lễ phục cho hội hè đâu. Nó là trang phục cho lễ trọng của đất nước. Nó sẽ khác biệt với thế giới, thể hiện lòng tự hào dân tộc”, bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, nói.

Từng là người chấp bút cho dự thảo đề án xây dựng và thực hiện mẫu quốc phục Việt Nam, bà Hương cho rằng việc tìm lễ phục cũng sẽ có những bước tương tự. Chẳng hạn, sẽ phải có hội thảo khoa học ở các vùng miền để thống nhất tiêu chí chọn lễ phục. Sau đó “đề bài” này sẽ được xin ý kiến các cơ quan thường xuyên sử dụng. Sau khi tổng hợp ý kiến, đề bài chính thức mới được đưa ra. Một cuộc thi thiết kế trên quy mô toàn quốc khi đó mới được tổ chức. “Hiện giờ mới chỉ có một hội thảo về tiêu chí lễ phục được tổ chức tại Hà Nội hồi trước tết. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo ở miền Nam”, bà Hương cho biết.

Theo Trinh Nguyễn
Thanh Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm