Quê hương Lavia tôn vinh Mark Rothko

26/04/2013 07:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Daugavpils, miền Đông Latvia, quê hương của họa sĩ Mark Rothko, vừa khai trương một trung tâm nghệ thuật mới, trong có trưng bày 6 bức tranh nằm trong bộ sưu tập riêng của con gái và con trai nghệ sĩ.

Trung tâm nghệ thuật này là nơi đầu tiên ở Đông Âu triển lãm vĩnh viễn tranh của Rothko. “Theo tôi, trung tâm này sẽ trở thành một địa điểm quan trọng đối với các học giả nghiên cứu về Rothko và công chúng” - Christopher Rothko, con trai họa sĩ Rothko nói tại cuộc họp báo.

Mark Rothko sinh năm 1903 ở Daugavpils, thời điểm Latvia còn thuộc Liên Xô cũ. Năm ông lên 10 tuổi, cha mẹ ông đã chuyển tới Mỹ và sau này Mark Rothko đã trở thành một trong những nghệ sĩ Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông tự vẫn hồi năm 1970. Cuộc đấu giá tranh của Rothko tại hãng Christie’s hồi tháng 5/2012 đã lập kỷ lục đấu giá về nghệ thuật đương đại.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm