Quá khứ 'mô phạm' của 5 sao rock 'quậy tưng' châu Âu

02/05/2016 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nhắc tới họ, nhiều người yêu nhạc biết ngay họ là các ngôi sao nhạc rock. Song ít người biết rằng trước khi thành danh, các ngôi sao này từng làm những công việc rất “mô phạm”, như làm đồng hồ hay giáo viên.

Có những nhân vật danh tiếng được sinh ra trong “nhung lụa”, song nhiều người lại chật vật trên con đường trở thành ngôi sao. Họ từng làm những công việc tầm tầm để kiếm sống.

Nhiều người hẳn ngạc nhiên khi biết Till Lindemann, thành viên trụ cột của ban nhạc hard rock Rammstein, từng làm nghề đan giỏ ở Leipzig trong những năm 1980, trước khi nổi danh.

“Đây là một công việc gây kinh ngạc” – Lindemann từng nói.


Till Lindemann, thành viên trụ cột của ban nhạc hard rock Rammstein

Với công việc đó, Lindemann kiếm đủ tiền để sống, có thể làm nhạc và cuộc sống của ông ổn định cho đến khi nước Đức thống nhất. Tình trạng hỗn loạn của những năm đầu thống nhất đã dẫn đến việc hình thành Rammstein, hiện là một trong những ban nhạc Đức nổi tiếng nhất thế giới.

Ca sĩ Anh Sting là một trong những người nổi tiếng làm công việc mang tính “mô phạm” nhất. Khi còn nhỏ, ông từng giúp cha mình đi giao sữa. Sau đó là một công nhân xây dựng, tái xe buýt và thậm chí còn là một nhân viên thuế.

Ngoài 20 tuổi, Sting được đào tạo để trở thành một giáo viên và sau đó giảng dạy tại một trường dòng toàn nữ sinh ở Cramlington (Anh). Ở đây, Sting dạy văn học Anh, giáo dục thể chất và âm nhạc.


Ca sĩ Anh Sting

Con đường đi lên của Sting trong làng rock phát triển dần dần trong giữa thập niên 1970, sau khi ông bắt đầu trình diễn với nhiều ban nhạc rock và jazz khác nhau ở Newcastle, trong đó có Last Exit, ban nhạc cuối cùng ông cùng trình diễn trước khi sát cánh với Police hồi năm 1977 và thành danh với ban nhạc này.

Police tiêu thụ được trên 50 triệu album trên toàn thế giới. Tạp chí Rolling Stone đã xếp Police ở vị trí 70 trong danh sách "100 Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời".

Trong khi đó, nghệ sĩ Italy Adriano Celentano bỏ học từ năm lớp 5. Sau đó, ông kiếm tiền phụ giúp gia đình với công việc mài dao và công nhân cơ khí. Sau đó, Celentano học làm đồng hồ theo ngành kinh doanh của cha mình. Tuy nhiên, Celentano không làm nghề này lâu.


Nghệ sĩ Italy Adriano Celentano

Năm 1957, ở tuổi 19, Celentano được phát hiện tại một cuộc thi hát. Đây chính là viên đá lát đường cho sự nghiệp ca hát và diễn xuất của ông. Celentano đã tham gia diễn xuất trong hơn 40 bộ phim và tung ra hơn 40 album phòng thu.

Năm 1965, nghệ sĩ guitar Rudolf Schenker bắt đầu hoạt động với ban nhạc đầu tiên của mình và sau đó đã trở thành ban nhạc rock nổi tiếng thế giới Scorpions. Song thời điểm đó ông theo học để trở thành một thợ điện. Sau đó, Schenker học nhiếp ảnh và sử dụng kỹ năng này để tài trợ cho ban nhạc của mình. Dù gặp nhiều khó khăn, song ngay từ khi mới bắt đầu Schenker đã biết rằng một ngày nào đó ông sẽ thành công với âm nhạc.


Nghệ sĩ guitar Rudolf Schenker

Đến nay, Scorpions đã bán được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới, qua đó trở thành một trong những ban nhạc ăn khách nhất mọi thời đại

DJ Bobo, tên thật là Peter Rene Baumann, từng là người làm bánh mì trong những năm 1980. Khi bắt đầu tham gia các câu lạc bộ trẻ, ông lấy nghệ danh là DJ Bobo. Ông hiện vẫn là một trong những nghệ sĩ thành công bậc nhất Thụy Sĩ, với hàng chục album và đĩa đơn đã phát hành, trong đó có nhạc phẩm Chihuahua.


Nghệ sĩ DJ Bobo

Tuấn Vĩ
Theo DW

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm