Psy ra album mới: Sức hút chưa suy giảm

05/11/2015 13:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Bị hủy sô diễn tại Việt Nam nhưng Psy không có thời gian để… buồn. Đầu tháng sau, ngôi sao rap Hàn Quốc này sẽ phát hành album mới. Đây là album mới nhất của Psy, sau album có ca khúc cực kỳ ăn khách Gangnam Style.

Việc ra album mới sẽ đánh dấu sự trở lại chính thức của Psy, sau khi anh phát hành ca khúc Gentleman hồi tháng 4/2013 và Hangover (hợp tác cùng ngôi sao rap Mỹ Snoop Dogg) hồi tháng 6/2014.

Lần gần đây nhất, Psy ra album PSY 6 (Six Rules), Part 1, vào năm 2012, hợp tác với G-Dragon (thành viên ban nhạc nam Big Bang), bộ đôi hip-hop Hàn Quốc Leessang và một số nghệ sĩ khác.

Tập trung “cày cuốc” thị trường Trung Quốc

Trong cả năm qua, Psy khá trầm lặng bởi tập trung thời gian thực hiện album mới. Đây là album thứ 7 kể từ khi anh khởi dựng sự nghiệp âm nhạc hồi năm 2001. YG Entertainment, công ty quản lý của Psy, cho biết anh sẽ trở lại với “bản sắc” của mình trong album mới.

Psy nổi danh toàn cầu từ năm 2012, sau khi video nhạc Gangnam Styleăn khách, trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội video YouTube. Đến nay, Gangnam Style vẫn là video nhạc được xem nhiều nhất mọi thời trên YouTube, với hơn 2,4 tỷ lượt truy cập.

Psy nổi tiếng toàn cầu cùng ca khúc "Gangnam Style"

Có thời điểm, ở nơi nào người ta cũng có thể nghe thấy giai điệu của Gangnam Style, từ các chương trình quảng cáo tại giải SuperBowl tới các chương trình truyền hình vào giờ vàng hay trên nhạc chuông điện thoại di động.

Tờ Telegraph nhận xét: “Psy có sức hấp dẫn riêng của mình. Anh không phải là người có ngoại hình bắt mắt. Anh không hấp dẫn như các thành viên của nhóm nhạc One Direction hay ngôi sao Canada Justin Bieber. Tuy nhiên anh vẫn có khả năng lôi cuốn đám đông”.

Thực vậy, trước khi Gangnam Style chinh phục công chúng thế giới, Psy đã là một nghệ sĩ thành danh ở Hàn Quốc, nổi tiếng với các ca khúc có chứa ca từ khiêu khích, các màn diễn ồn ào, huyên náo trên sân khấu. Nhưng ca khúc này biến anh thành siêu sao, khiến anh trở nên giàu có.

Các thống kê cho thấy thành công mang tính hiện tượng của Gangnam Style giúp Psy thu về 55 triệu USD từ thị trường phương Tây. Thời gian qua anh cũng kiếm khá nhiều tiền ở thị trường châu Á và Trung Quốc, nơi anh đã hợp tác với nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Lang Lang và liên tục cho ra đời các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng.

“Người hâm mộ Trung Quốc yêu thích K-pop và đặc biệt là nhạc của Psy. Các bài hát của anh đã chiếm vị trí quán quân trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc ở Trung Quốc” - Hyun Suk "YG" Yang, người quản lý của Psy đồng thời là người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của YG Entertainment, cho biết.

Mở cánh cửa cho nhiều nghệ sĩ K-pop vươn ra thế giới

Báo giới nước ngoài cho rằng, các nghệ sĩ K-pop phải cảm ơn Psy vì anh đã mở cánh cửa ra nước ngoài cho nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc, như các ban nhạc 2NE1, Big Bang và Girls' Generation. Tờ Guardian nhận định, thành công của Psy đã nâng cao nhận thức của công chúng thế giới về K-pop.

Nhà quản lý tài năng Scooter Braun, người phát hiện ra những ngôi sao pop như Justin Bieber và Carly Rae Jepsen, nói với BBC rằng chính Psy là ca sĩ đã “mở mắt” cho ông, giúp ông thấy được các ngôi sao tài năng của Hàn Quốc.

Khi xem video Gangnam Style lần đầu tiên, Braun đã rất phấn khích nên lập tức mời Psy ký hợp đồng với công ty thu âm School Boy Records của ông ở Mỹ. “K-pop đầu tư rất lớn vào các video nhạc, vốn đầy các hiệu ứng thị giác độc đáo. Nhờ đó, người hâm mộ có thể không hiểu ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu âm nhạc trong các ca khúc”.

Đây cũng là lý do vì sao các video nhạc K-pop vẫn tiếp tục nhận được hàng triệu lượt truy cập của người hâm mộ hải ngoại mỗi ngày, dù không cần tiến hành các hoạt động tiếp thị rầm rộ. Hiện có tới hơn 90% lượt truy cập video nhạc K-pop trên YouTube là từ hải ngoại, chủ yếu là ở khu vực Bắc Mỹ.

Lẽ ra Psy sẽ đến Việt Nam với nhạc phẩm Gangnam Style tại chương trình Đại nhạc hội Super X, được tổ chức ở Hà Nội và TP.HCM vào các đêm 20 - 21/11.

Tuy nhiên sự kiện này phải hoãn lại “bởi sau khi khảo sát các ý kiến từ các khán giả, BTC nhận thấy lễ hội mặc dù quy tụ những tên tuổi hàng đầu showbiz hiện nay, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng của phần đông người hâm mộ”.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ chưa có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn sống nhạc phẩm Gangnam Style của Psy.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm