Placido Domingo được Tây Ban Nha trao Huân chương

16/01/2011 07:06 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm 14/1, Chính phủ Tây Ban Nha đã trao Huân chương Nghệ thuật và Văn học cho giọng ca tenor Placido Domingo nhằm tôn vinh "sự nghiệp nghệ thuật lạ thường của ông".

Bộ Văn hóa Tây Ban Nha tuyên bố: “Domingo là một trong những đại sứ lớn nhất của văn hóa Tây Ban Nha trên thế giới. Giải thưởng được trao cho ông nhằm tôn vinh sự nghiệp nghệ thuật lạ thường của ông ở vai trò ca sĩ kiêm nhạc trưởng. Là một trong những giọng ca tenor vĩ đại nhất trong lịch sử, Domingo đã trải qua 50 năm sự nghiệp vô song trong lịch sử âm nhạc hiện đại”.

Là 1 trong 3 giọng ca tenor hàng đầu thế giới, cùng với Jose Carreras và ca sĩ đã quá cố Luciano Pavarotti, Domingo ra mắt làng opera với vai Alfredo trong vở La Traviata của Verdi tại sân khấu ở Monterrery (Mexico) cách đây gần 5 thập kỷ. Từ đó đến nay, ông đã đảm nhiệm 130 vai diễn – con số chưa có bất nghệ sĩ tenor nào sánh được.

Domingo sinh ra ở Madrid (Tây Ban Nha) nhưng đã chuyển tới Mexico cùng gia đình khi còn nhỏ. Tháng 3 năm ngoái, ông đã trải qua phẫu thuật do ung thư ruột. Vào ngày 21/1, nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh, Domingo sẽ trình diễn vai Oreste trong vở opera Iphigenie en Tauride của Christoph Willibald Gluck tại nhà hát opera Teatro Real, Madrid.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm