Phùng Đức Luân thầm lặng bảo vệ Thư Kỳ suốt 20 năm

11/09/2016 06:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thư Kỳ và Phùng Đức Luân tuyên bố họ đã hẹn hò 4 năm trước khi có thông báo về đám cưới bí mật được tổ chức hôm 3/9 ở Prague (Cộng hòa Czech). Thực tế là hai người đã làm bạn với nhau gần 20 và Phùng Đức Luân luôn là người bảo vệ "thầm lặng" của Thư Kỳ.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại trường quay phim Mỹ thiếu niên chí luyến (Bishonen) hồi năm 1997. Bộ phim này kể về một mối tình đồng giới "yểu mệnh". Thời điểm đó, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ đều coi nhau như Jet và Kana, tên của hai nhân vật trong phim.

Luôn là người đầu tiên

Mặc dù Phùng Đức Luân và Thư Kỳ không có nhiều cảnh diễn chung trong phim, nhưng ngoài đời họ vô cùng hợp nhau. Trong một bộ phim tài liệu riêng tư phát hành hồi năm 2006, Phùng Đức Luân đã kể rất nhiều về mối quan hệ bạn bè thân thiết với Thư Kỳ: "Tôi gặp Thư Kỳ năm 1997. Tôi thực sự có thiện cảm với cô ấy. Thư Kỳ là người có vẻ đẹp rất tự nhiên. Cô không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã chủ động và hỏi số điện thoại của cô".

Hai người sống gần nhau nên thường xuyên gặp gỡ. Phùng Đức Luân trở thành anh "thợ điện bảnh bao" của Thư Kỳ bởi ngôi sao phim Nhiếp ẩn nương thường nhờ anh lắp điện trong nhà. Nhưng thời điểm ấy, khi hỏi về chuyện tình cảm lãng mạn giữa hai người, Phùng Đức Luân trả lời: "Có lẽ chúng tôi còn phải hiểu nhau hơn nữa, song sẽ là điều kỳ lạ nếu như chúng tôi trở thành một cặp. Thư Kỳ là nữ diễn viên mà tôi rất ngưỡng mộ".


Một bức ảnh cưới của Phùng Đức Luân-Thư Kỳ

Rồi sau hơn 10 năm, tình bạn lâu dài ấy cuối cùng đã chuyển thành tình yêu và chuyện này nhiều người có thể đoán định. Bởi khi vẫn còn là bạn bè, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ thường chia sẻ với nhau những điều thầm kín. Phùng Đức Luân luôn là người đầu tiên mà Thư Kỳ muốn gặp khi cô cảm thấy bất hạnh. Anh luôn là người đầu tiên được nghe những chia sẻ của Thư Kỳ mỗi khi cô gặp chuyện buồn. Phùng Đức Luân luôn ở bên khi Thư Kỳ cần anh nhất và điều này chưa bao giờ thay đổi.

Trong sự nghiệp của mình, Thư Kỳ từng phải đối diện với một trong những thời kỳ đen tối nhất, đó là khi cô bắt đầu hẹn hò với "Thiên vương" Hong Kong Lê Minh, vào khoảng năm 2005. Cô đã bị fan của Lê Minh ném trứng và dọa dẫm kinh khủng đến mức có nhiều khi cô sợ ra đường.

Dù tửu lượng của Thư Kỳ rất khá, song sự căng thẳng từ cuộc sống riêng và công chúng đã khiến cô uống rất nhiều và nhiều lần uống đến say. Và kể cả trong những thời điểm đó, Phùng Đức Luân không bao giờ bỏ cô.

Nam diễn viên kiêm đạo diễn này kể lại trong một cuộc phỏng vấn: "Một đêm, Thư Kỳ uống say đến mức tôi phải đưa cô về nhà. Khi tôi vừa rời đi, Thư Kỳ đã bò ra khỏi giường và đập đầu xuống sàn nhà. Tôi đã kéo Thư Kỳ dậy và ở bên cạnh cho đến khi cô ấy ngủ. Tôi muốn chắc chắn rằng Thư Kỳ an toàn".

Ảnh cưới lãng mạn của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân

Ảnh cưới lãng mạn của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân

Hôm 3/9, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã tuyên bố bất ngờ trên mạng xã hội rằng họ đã kết hôn. Cặp đôi này đã tổ chức một đám cưới nhỏ, giản dị ở Prague (Cộng hòa Czech), nơi Phùng Đức Luân đang quay phim Hiệp đạo liên minh (The Adventurers).


Khi vui Thư Kỳ luôn cho mọi người thấy cô đang hạnh phúc, cô cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ, nhưng khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, cô tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn và tức giận. Tuy nhiên, Phùng Đức Luân chưa bao giờ hỏi bạn gái về cảm xúc của cô bởi anh thường "đọc" được tâm trạng của cô.

"Khi tức giận, Thư Kỳ là người thực sự đáng sợ. Tôi thích cô ấy cười hơn" – Phùng Đức Luân cười nói.

Mối tình "định mệnh"

Sau khi xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông với thông báo gây kinh ngạc về đám cưới của mình, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã khiến công chúng bàn tán nhiều hơn về mối tình "định mệnh" của Thư Kỳ khi nó đã được một người thân thiết mà cô coi như “bậc thầy tâm linh” của mình, có biệt danh là Bạch Long Vương, nói trước.

Trước khi qua đời vào ngày 17/8/2013, Bạch Long Vương đã nói với Thư Kỳ rằng cô sẽ tìm được tình yêu đích thực một cách tự nhiên, chẳng cần phải nỗ lực gì, trong vòng năm nữa.

Và thực tế, trong nhiều năm liền, Thư Kỳ chẳng thiết tìm kiếm "một nửa" của mình mặc dù có nhiều nguồn tin đưa rằng, cô từng có quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao như Lê Minh, Trương Chấn, Dư Văn Lạc và Vương Lực Hoành.

Rồi Thư Kỳ và Phùng Đức Luân thông báo họ đã kết hôn vào ngày 3/9, hai ngày trước ngày giỗ của Bạch Long Vương. "Chúng tôi đã quen biết nhau 20 năm và yêu nhau 4 năm. Tôi đã cưới Thư Kỳ mà không chút dè dặt gì. Vâng, chúng tôi quyết định quấn lấy nhau cả đời" – Phùng Đức Luân thông báo với báo chí.

Từ 10 năm nay, Thư Kỳ đã trở thành một tín đồ của đạo Phật. Cô đọc kinh hàng ngày và được bạn bè tặng nhiều tràng hạt cầu nguyện. Có lúc cô còn để một cuốn kinh trong túi xách và coi đó là người bạn đồng hành của mình, bên cạnh tình yêu đích thực Phùng Đức Luân.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm