Phim truyền hình không còn là 'đàn em' của điện ảnh

28/08/2014 08:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Emmy lâu nay bị coi là “đàn em mới phất” của giải Oscar. Tuy nhiên với chất lượng đỉnh cao của các loạt phim truyền hình của những năm gần đây, với nhiều phim thuộc dạng kiệt tác, vai trò của phim truyền hình đang cần được xét lại.

Đã từ lâu, phim truyền hình ở vị trí loại hình nghệ thuật kém hơn so với điện ảnh. Ở nhiều nước vẫn là thế. Ngay tại Mỹ, khi các ngôi sao điện ảnh xuất hiện tại lễ trao giải phim truyền hình Emmy, khán giả cũng như phát điên vì được thấy những thần tượng hàng đầu.

Các ngôi sao điện ảnh vẫn như thuộc tầng lớp trên, sự có mặt của họ khiến tất thảy đều vinh dự. Câu hỏi là điều đó có thích đáng hay không?

Mặc cảm lâu năm ẩn sau màn đùa cợt

Tại lễ trao giải Emmy năm nay (25/8), điều đó lại xảy ra. Dường như hầu hết những người công bố giải và thắng giải đều nhắc đến các siêu sao như Matthew McConaughey, Woody Harrelson và Julia Roberts.

Chi tiết gây cười nhất trong lễ trao giải là khi Jimmy Kimmel đùa rằng Matthew McConaughey, tài tử vừa đoạt giải Oscar, không thuộc về giải Emmy vì anh có gương mặt của một ngôi sao điện ảnh, trong khi Ricky Gervais thuộc về Emmy vì có gương mặt truyền hình. “Anh hãy rời khỏi đây cùng với Julia Roberts đi” - Kimmel đùa với McConaughey.

Đó chỉ là một màn pha trò nhấn vào sự phân biệt giữa truyền hình và điện ảnh, nhưng cũng cho thấy một mặc cảm lẩn khuất của giới làm phim truyền hình và của Emmy: vẫn tự cho họ là cấp thấp so với điện ảnh.


Siêu phẩm truyền hình Breaking Bad

Theo USA Today, nếu hiểu theo nghĩa đó, màn pha trò này sẽ đáng suy ngẫm hơn là buồn cười. Bởi dù McConaughey là ngôi sao nổi danh của màn bạc, nhưng một phần quan trọng trong sự nghiệp của anh được tạo dựng nhờ loạt phim truyền hình rất chất lượng mang tên True Detective.

Tương tự với bạn diễn của anh trong phim là Woody Harrelson. Nhờ True Detective, cả hai thậm chí còn có ảnh hưởng văn hóa nhiều hơn so với khi họ đóng phim điện ảnh. Không những thế, trong những vai diễn đó, họ cũng xuất sắc hơn. Kịch bản của True Detective không phải là hoàn hảo, nhưng khi hiện hình trên màn ảnh qua bàn tay đạo diễn của Cary Joji Fukunaga thì rất ly kỳ hấp dẫn, không kém những bộ phim điện ảnh chiếu rạp, kể cả Dallas Buyer’s Club, bộ phim đã giúp McConaughey đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc.

Nói vậy để biết rằng, sự nghiệp của Harrelson và McConaughey đã được truyền hình chắp cánh. Thế nên giải Emmy đúng là đất dành cho họ. Họ thực sự là một phần của phim truyền hình Mỹ chứ không đứng ngoài, càng không đứng ở vị trí “tiền bối” hay bề trên như những gì lễ trao giải đã thể hiện.

Không còn thua kém điện ảnh

Giải Emmy không lộng lẫy sang trọng như Oscar. Giải Oscar có lịch sử hơn 80 năm và luôn gắn với tầng lớp diễn viên, nhà làm phim được coi như “giới thượng lưu” trong điện ảnh.

Còn Emmy đến nay đã qua 65 năm, và được phân biệt với Oscar ở một điểm quan trọng: Emmy không tự đề cao quá mức như Oscar. Tại giải Emmy, vẫn có chỗ cho những tác phẩm giải trí được vinh danh, không nghiêm túc hoàn toàn như Oscar.

Nhưng đã đến lúc Emmy cần vượt qua mặc cảm để thực sự khẳng định tầm quan trọng của chính nó. Còn hơn thế, để khẳng định tầm vóc của những loạt phim truyền hình vẫn đang chiếm được cảm tình của công chúng, không phải vì dễ tiếp cận mà còn ở chất lượng không thua kém phim điện ảnh.

Theo USA Today, những loạt phim như Breaking Bad (thắng giải lớn năm nay), Mad Men, True Detective hay Sherlock (của Anh) có cốt truyện công phu, chất lượng hình ảnh đỉnh cao vượt lên rất nhiều phim điện ảnh của năm qua.

Trong khi đó các loạt phim truyền hình hài như Louie, Veep, Orange Is The New Black, hay Silicon Valley đầy tính hài hước và thông minh hơn nhiều phim điện ảnh cùng thể loại.

Truyền hình cũng có những vai diễn xuất sắc đủ thành hiện tượng, biến các diễn viên thành thần tượng của số đông. Harrelson và McConaughey chưa hẳn đã xuất sắc và thú vị bằng Bryan Cranston, diễn viên chính của Breaking Bad, khi ông đóng vai một giáo viên biến thành tội phạm. Diễn viên hài xuất sắc nhất còn sống, Louis C.K., cũng chủ yếu đóng phim truyền hình. Truyền hình thực sự đang có những tài năng lớn.

Vậy nên có gì đó sai lầm khi giải Emmy, kể cả thật lòng hay chỉ để gây cười, tỏ ra tôn thờ quá mức những diễn viên điện ảnh “chịu” xuất hiện tại đây. Cách đây 5 năm, điều đó vẫn còn đúng, nhưng giờ đây, với sự lên ngôi của phim truyền hình, trò đùa đó đã cũ.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm