Phim 'The SpongeBob Movie': Paramount đặt cược vào canh bạc hoạt hình

27/01/2015 07:07 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây hơn nửa thế kỷ, hãng Paramount đã từng sở hữu một xưởng hoạt hình riêng với tên gọi Famous Studios. Thế nhưng xưởng Famous chỉ tồn tại được 25 năm rồi ngưng hoạt động, một sự kiện tưởng chừng đã đánh dấu chấm hết cho việc kinh doanh phim hoạt hình của Paramount.

Trong thời đại ngày nay, hoạt hình 3D đã và đang thống trị toàn bộ thị trường hoạt hình, ở tất cả các mùa trong năm.

Không thể mãi đứng ngoài cuộc chơi

Thể loại hoạt hình vẽ tay truyền thống hay dựng bằng đất sét vẫn còn sống thoi thóp, nhưng về cơ bản đã bị hoạt hình vẽ trên máy tính hất cẳng khỏi cuộc chơi.

Các hãng phim đại gia đua nhau mở xưởng hoạt hình con nhằm tranh giành thị phần béo bở này. Đầu tiên là Pixar (nay đã thuộc Walt Disney), DreamWorks, rồi đến Illumination Entertainment (thuộc hãng Universal), Walt Disney Animation Studios hay Blue Sky Studios (thuộc hãng 20th Century Fox), Sony Pictures Animation…

Chính vì vậy, việc Paramount, một trong 6 ông lớn thuộc Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ, đứng ngoài cuộc chơi trong một thời gian dài quả là điều hiếm thấy. Họ không sản xuất trực tiếp bất cứ một bộ phim hoạt hình nào mà chỉ đứng tên phát hành.


Sponge là màn thử sức đầu tiên của hãng Paramount trong thời gian gần đây ở lĩnh vực phim hoạt hình

Vào năm 2011, sau khi phát hành thành công tác phẩm Rango (doanh thu 245,7 triệu USD trên toàn thế giới) và kết thúc hợp đồng phát hành các phim hoạt hình của DreamWorks Animation, hãng Paramount bắt buộc phải thay đổi phương hướng hoạt động. Họ chính thức gia nhập thị trường hoạt hình bằng việc thành lập xưởng hoạt hình mới mang tên Paramount Animation.  

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (SpongeBob: Anh hùng lên cạn) chính là bộ phim đầu tiên do xưởng hoạt hình Paramount sản xuất. Trong lần đầu “ra quân” này, Paramount Animation đồng thực hiện với hãng Nickelodeon Movies. Tuy nhiên đây không phải là tác phẩm hoạt hình 3D thuần tuý mà được kết hợp với người đóng.

Liệu có thành công?

Nhân vật chính của bộ phim là anh chàng bọt biển SpongeBob vui tính, hòa đồng và đặc biệt luôn lạc quan, yêu đời, với trí tưởng tượng thường xuyên vượt quá tầm kiểm soát.

SpongeBob sống yên bình cùng các bạn của mình là Squidward, Sandy, Sao biển Patrick trung thành và ngài Krabs với công thức làm món burger Krabby Patty tuyệt ngon. Họ sống tại thị trấn Bikini dưới đáy biển sâu, với rất nhiều sinh vật kì lạ trong một xã hội có tổ chức và hiện đại y như thế giới loài người.

Nhưng một ngày nọ, công thức bí mật ấy đã bị đánh cắp và hệ quả của nó nguy hiểm đến nỗi “có thể làm đảo lộn trật tự xã hội” dưới đáy biển. Lần đầu tiên trong đời, những sinh vật biển bé nhỏ phải dấn thân vào một hành trình phiêu lưu tới thế giới loài người, chiến đấu với tên Burger Beard xảo quyệt, để đòi lại công thức Krabby Patty.

Nội dung của The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water được chấp bút bởi nhà biên kịch Glen Berger (Kungfu Panda, Monsters vs. Aliens). Ngôi sao Antonio Banderas sẽ tham gia lồng tiếng cho vai tên cướp biển Burger-Beard - nhân vật phản diện chính. Phần hoạt hình do đạo diễn Paul Tibbit thực hiện còn phần người đóng được đạo diễn Mike Mitchell đảm nhận.

Nội dung của phiên bản hoạt hình 3D kết hợp với người đóng này vốn được dựa trên loạt phim hoạt hình dài ăn khách SpongeBob SquarePants của kênh truyền hình thiếu nhi Nickelodeon. Thực tế thì The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water là phần tiếp theo của The SpongeBob SquarePants Movie ra mắt hồi năm ngoái.

Đây chính là điểm hấp dẫn nhất để bộ phim thu hút khán giả đến rạp. Trong suốt 6 năm qua, loạt phim hoạt hình SpongeBob SquarePants được nhiều khán giả nhỏ tuổi yêu thích. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng nài nỉ bố mẹ cho tới rạp xem phim.

Điểm bất lợi lớn nhất mà hãng Paramount phải đối mặt là thời điểm phát hành. Dự kiến ra rạp vào đầu tháng 2, The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water sẽ không có đối thủ ở mảng phim dành cho gia đình. Tuy nhiên đây không phải là thời gian lý tưởng cho thể loại hoạt hình 3D.

Ngoài ra, rất nhiều phim lớn sẽ được khởi chiếu cùng thời điểm, gồm Jupiter Ascending, Fifty Shades of Grey (50 sắc thái), Kingsman: The Secret Service… nên lượng khán giả cũng sẽ bị chia sẻ ít nhiều.

Thông qua đoạn trailer đầu tiên mà hãng Paramount tung ra thời gian qua, có thể thấy đây là một tác phẩm không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng sẽ thích thú.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. American Sniper – 64,3 triệu USD
2. The Boy Next Door – 15 triệu USD
3. Paddington – 12,3 triệu USD
4. The Wedding Ringer – 11,6 triệu USD
5. Taken 3 – 7,6 triệu USD
6. Imitation Game – 7,1 triệu USD
7. Strange Magic – 5,53 triệu USD
8. Selma – 5,5 triệu USD
9. Mortdecai – 4,1 triệu USD
10. Into the Woods – 3,8 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm