Phim 'Mockingjay - Part 2': Hấp lực khổng lồ tới từ hồi kết

21/07/2015 12:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vào mùa phim cuối năm nay, Spectre, Star Wars: The Force Awakens, The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 là ba bộ phim lớn được người xem mong đợi nhất.

Trong số này, The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (Đấu trường sinh tử: Húng nhại- phần 2) cũng là tập khép lại cuộc hành trình kéo dài 4 năm của loạt phim Đấu trường sinh tử.

Từ phim độc lập trở thành bom tấn.

Xếp sau 6 ông lớn đã tồn tại từ rất lâu ở Hollywood (gồm Columbia, Paramount, Walt Disney, Universal, Warner Bros., 20th Century Fox), Lions Gate Entertainment là hãng sản xuất / phát hành phim lớn bậc nhất tại thị trường Bắc Mỹ.

Mới thành lập từ năm 1997 nhưng Lions Gate Entertainment đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những hãng giải trí thu về nhiều lợi nhuận nhất, khiến không ít đối thủ phải kiêng dè.

Vào năm ngoái, riêng bộ phận phim (Lionsgate Films) đã chiếm tới 7,4% thị trường Mỹ. Dù hiện tại vẫn được coi là hãng độc lập nhưng Lionsgate đang nhăm nhe trở thành hãng phim lớn thứ 7 tại Hollywood.


The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 hứa hẹn sẽ rất ăn khách

Với việc mua lại Summit Entertainment hồi năm 2012, Lionsgate đã nắm trong tay nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách, trong đó có bộ Twilight (Chạng vạng), Divergent (Dị biệt) và đặc biệt là The Hunger Games.

The Hunger Games có nhiều nét tương đồng với Twilight. Cùng chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách dành cho lứa tuổi mới lớn, kinh phí sản xuất thuộc dạng trung bình khá, chất lượng phần đầu chỉ ở mức làng nhàng, diễn viên nữ chính khi mới tham gia chưa thực sự nổi tiếng nhưng nhờ lượng fan trung thành đông khủng khiếp nên cả hai đều rất ăn khách.

The Hunger Games không chỉ tạo nên cơn địa chấn tại phòng vé mà còn trở thành hiện tượng văn hoá, đi sâu vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Sau thành công của tập phim gốc, hãng Lionsgate đã đầu tư rất nhiều để thực hiện các phần tiếp theo.

Từ một phim kinh phí trung bình chưa được nhiều người biết tới, loạt The Hunger Games giờ đây trở thành bom tấn thực sự.

Sẽ tiếp tục “vắt sữa” bò vàng

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 tiếp nối những sự kiện của phần trước khi đất nước Panem đang chìm trong chiến tranh. Trước tình thế đó, không còn cách nào khác Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) buộc phải tuyên chiến với tổng thống Snow (Donald Sutherland) để chấm dứt tất cả.

Được sự giúp sức của những người bạn thân như Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Clafin) và Peeta (Josh Hutcherson), Katniss dẫn đầu đội quân đến từ Quận 13, thực hiện nhiện vụ giải phóng Panem và kết thúc cuộc chiến.

Tuy nhiên, những cái bẫy chết người, những kẻ thủ xảo trá và những quyết định khó khăn đang chờ đợi Katniss cùng bạn bè ở phía trước.

Từ con số kinh phí 78 triệu USD của The Hunger Games, phần phim Catching Fire (Bắt lửa) tăng kinh phí lên thành 130 triệu USD. Với Mockingjay, chi phí cũng rơi vào khoảng 125 triệu. Tầm vóc của loạt phim rõ ràng đã được nâng lên theo từng năm.

Cho đến nay, 3 tập phim The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay – Part 1 đã mang về cho hãng Lionsgate khoản lợi nhuận 1,16 tỷ USD riêng tại Bắc Mỹ và 2,2 tỷ USD nếu tính trên toàn cầu.

Không có gì ngạc nhiên nếu Húng nhại 2 sẽ lại hút khách vào ngày 20/11 tới đây. Cho dù phần 1 bị sụt giảm doanh số bán vé do câu chuyện đang dừng ở mức nửa chừng, chắc chắn Mockingjay – Part 2 sẽ lại tạo nên một cơn địa chấn.

Đơn giản vì đây đã là tập phim cuối cùng. Khán giả rất muốn được xem phần kết của cuộc hành trình sau 4 năm gắn bó.

Mặc dù bộ sách của tác giả Suzanne Collins chỉ có 3 cuốn và đã được đưa lên màn ảnh rộng thành 4 tập phim nhưng mới đây giám đốc điều hành của Lionsgate - Jon Feltheimer đã bật mí rất có thể trong tương lại họ sẽ tìm cách phát triển câu chuyện để kéo dài thêm bộ phim The Hunger Games.

Có thể đó sẽ là phần tiếp, phần trước hoặc phần ăn theo, giống với trường hợp của Fantastic Beasts And Where To Find Them (ăn theo Harry Potter) mà hãng Warner Bros đang xây dựng.

Đây là việc hết sức bình thường vì lợi nhuận luôn được các ông lớn tại Hollywood đặt lên hàng đầu. Nếu đúng như vậy thì The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 vừa khép lại một cuộc hành trình, nhưng cũng mở ra một chương mới cho cả bộ phim.

Trailer phim Mockingjay - Part 2:


BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Ant-Man - 58 triệu USD
2. Minions - 50,2 triệu USD
3. Trainwreck - 30,2 triệu USD
4. Inside Out - 11,6 triệu USD
5. Jurassic World - 11,4 triệu USD
6. Terminator: Genisys - 5,4 triệu USD
7. Magic Mike XXL - 4,5 triệu USD
8. The Gallows - 4 triệu USD
9. Ted 2 - 2,7 triệu USD
10. Mr. Holmes - 2,4 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm