Phim "Mặt nạ da người": tái hiện hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống

21/06/2012 15:18 GMT+7 | Phim


(TT&VH Online) - Với tựa đề giống như một bộ phim kinh dị: Mặt nạ da người (42 tập, biên kịch: Xuân Trường, đạo diễn: Mai Hồng Phong, khởi chiếu trên VTV3 từ 6/7), câu chuyện phim bắt đầu từ việc một nhà báo bị hại chết bằng ngọn lửa…

Trả lời câu hỏi về việc chi tiết hư cấu nói trên có liên quan tới cái chết của nhà báo Hoàng Hùng từng gây xôn xao trong dư luận, đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, tình huống có trong kịch bản và phim không định ám chỉ bất cứ một nhân vật hay sự việc có thật nào. Tuy nhiên, Mặt nạ da người sẽ đề cập tới những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Cảnh trong phim "Mặt nạ da người"

Đó là ở tòa báo Sự Thật, Khoa Thận một bệnh viện và một Tập đoàn bất động sản lớn. Ba “mảnh ghép” tạo thành bức tranh mà ở đó con người có chung sở thích: đeo mặt nạ. Thừa nhận cái tên: Mặt nạ da người có vẻ gây cảm giác rùng rợn, nhưng đạo diễn Mai Hồng Phong cho rằng, chỉ cái tên này mới thể hiện đúng nhất chủ đề bộ phim.

Một nhà báo bị hại chết bằng lửa, một bệnh nhân bị chính bác sĩ điều trị mưu sát, những bộ phận nội tạng của con người bị đem ra buôn bán, một doanh nhân được ví như “ông Bụt sống” lại sẵn sàng búng tay – mà cái búng tay đó có thể khiến một sinh mạng phải ngã xuống để lót đường cho mục đích kiếm tiền… Theo chia sẻ của đạo diễn Mai Hồng Phong, phản ánh những tính cách đa diện của các nhân vật trong phim thực sự là một thách thức khó nhất với anh từ trước cho tới nay trong vai trò đạo diễn.

Tham gia diễn xuất trong Mặt nạ da người ngoài những tên tuổi quen thuộc với khán giả truyền hình: NSND Như Quỳnh, NSƯT Phạm Cường, diễn viên Hải Anh, Minh Hà, Thanh Bình, Minh Hương… còn có cuộc “chạm ngõ” đầu tiên của Người đẹp thân thiện – cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 Đậu Thị Hồng Phúc. Đầu tiên, Phúc được đạo diễn mời vào một vai phụ, sau anh lại đề nghị cô vào vai nhà báo, 22 tuổi. Ấn tượng ban đầu về nghề báo khá đơn giản nên Phúc định từ chối vai diễn này. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, cô lại thấy hứng thú và sẵn sàng nhận lời. Kỷ niệm đáng nhớ của lần đầu tiên, và có thể cũng là lần cuối cùng, đóng phim được người đẹp kể, chị cũng không “thân thiện” lắm với đạo diễn vì tội hay… cãi. 

Mặt nạ da người lần này còn có sự trở lại của diễn viên – M.C Minh Hà, một diễn viên luôn hóa thân vào những vai cô gái lắm chiêu có sở thích làm “người thứ ba” trong các phim: Lập trình trái tim, Phía cuối cầu vồng... “Trước đây tôi toàn được giao những vai “phản diện toàn tập” thì vai Hồng trong Mặt nạ da người là một nhân vật đa tính cách. Khán giả sẽ không biết phải thương hay ghét Hồng” – nữ diễn viên chia sẻ. Đánh giá cao vai diễn của Minh Hà, đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết: “Hà thực sự dũng cảm khi nhận vai diễn này vì phim không chỉ quay đến tận đêm khuya mà vai diễn còn có những cảnh đóng khá nhạy cảm, diễn viên phải hy sinh rất lớn… Nếu gia đình và bạn trai Hà không thông cảm, chúng tôi khó mà hoàn thành vai diễn này”.

Mặt nạ da người sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào 21h10 thứ 5, 6 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6/7 tới.










Hoàng Lê


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm