Phim 'Dị biệt' phần mới: Dấu hỏi thành công cho dòng phim tuổi mới lớn

23/12/2014 07:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự xuất hiện của loạt phim Chạng vạng và sau đó là Đấu trường sinh tử, phim chuyển thể từ các tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn đã và đang làm mưa làm gió trên thị trường. Tuy nhiên không phải tác phẩm nào cũng thành công, thậm chí nhiều phim còn thất bại ê chề.

Trong các phim dành cho tuổi mới lớn, Divergent (Dị biệt) là hiện tượng đáng chú ý.

Loạt phim ăn khách hiếm hoi

Trừ 3 loạt phim thành công không tưởng về mặt doanh thu là Harry Potter, Chạng vạng (Twilight)Đấu trường sinh tử (The Hunger Games), dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn và thiếu niên gần như chẳng có lấy một gương mặt khả dĩ nào có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Ba hiện tượng kể trên đã phủ cái bóng lớn, khiến tất cả các bộ phim đi sau đều chìm trong bóng tối.

Hàng loạt tác phẩm gần đây từ The Host (Vật chủ), Beautiful Creatures, The Motal Instruments: City of Bone (Thành phố xương), cho tới Ender’s Game (Cuộc đấu của Ender) hay gần đây là The Giver (Người truyền ký ức), kẻ thì thất bại thảm hại về mặt thương mại lẫn chất lượng, kẻ thì đáp ứng được về mặt nội dung nhưng doanh thu chỉ làng nhàng không đáng kể.


Khả năng thành công của "Những kẻ nổi loạn" là dấu hỏi lớn, dù phần đầu tiên là "Dị biệt" rất ăn khách

Những bộ phim kể trên gần như chỉ đi theo một mô típ "người được lựa chọn" trong bối cảnh giả tưởng hoặc hậu thảm hoạ. Các nhân vật chính tình cờ trở thành người thay đổi kết cục của cả câu chuyện, có ảnh hưởng lớn tới sự sống của nhân loại. Và quả thực, mô típ này đang làm khán giả chán ngán.

Ngay cả Dị biệt cũng không phải ngoại lệ. Chất lượng chỉ dừng ở mức trung bình, tuy nhiên nhờ sự nổi tiếng của cuốn sách cùng cách quảng bá thông minh của hãng phát hành Lionsgate mà bộ phim ăn khách ngoài sức tưởng tượng. Tung ra vào cuối tháng 3 hồi đầu năm nay, sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp, Dị biệt đã thu về tới 288,7 triệu USD cho các nhà sản xuất. Mặc dù con số kể trên chưa là gì so với một tập của Chạng vạng hay Đấu trường sinh tử nhưng cũng rất đáng kể đối với một bộ phim dành cho lứa tuổi thiếu niên.

Liệu có tái lập kỳ tích

Tiếp nối thành công của Dị biệt, phần 2 mang tên Những kẻ nổi loạn (Insurgent) sẽ được hãng Lionsgate tung ra vào tháng 3/2015. Kết thúc của phần trước, nhân vật chính Beatrice Prior, hay còn gọi là Tris (Shailene Woodley), đã xông vào phòng thí nghiệm thuộc phân khu Erudite và giải cứu Four (Theo James). Đồng thời cô cũng ngăn chặn được kế hoạch của Jeanine (Kate Winslet) sử dụng công nghệ huyết thanh để khống chế những chiến binh thuộc phân khu Dauntless, thành tay sai cho kế hoạch kiểm soát tất cả các phân khu còn lại.

Trong Insurgent, khán giả sẽ hiểu thêm về những gì mà nhân vật Tris cùng đồng đội phải đối mặt. Thông qua đoạn quảng cáo đầu tiên mới xuất hiện gần đây, người xem được chứng kiến một loạt thông tin như nhân vật Jeanine đang tập trung sự chú ý vào một chiếc hộp hết sức bí ẩn, với dấu hiệu của các phân khu được khắc trên đó.

Điều này khiến cho Tris và các đồng đội lo ngại về việc Jeanine sẽ tiến hành thử nghiệm trên tất cả những người dị biệt đang bị giam giữ, để tìm ra người có khả năng mở chiếc hộp đó. Đặc biệt, trong tập tiếp theo này, một cộng đồng những người không thuộc bất cứ phân khu nào sẽ xuất hiện.

Mang những phẩm chất của cả 2 phân khu là Dauntless (Dũng cảm) và Abnegation (Vị Tha - Vô Ngã), Tris sẽ phải đối diện với sự mất mát của những người thân yêu nhất.

Dàn diễn viên trong Những kẻ nổi loạn vẫn được giữ nguyên đội ngũ từ phần 1 và có thêm sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật mới. Tuy nhiên, đội ngũ làm phim lại có sự thay đổi mạnh mẽ. Theo đó, cả vị trí biên kịch lẫn đạo diễn đều hoàn toàn mới.

Thay thế cho Neil Burger ở vị trí đạo diễn là Robert Schwentke, người từng thực hiện The Time Traverler’s Wife, Red, R.I.P.D (Đồn cảnh sát ma). Thay đổi không đảm bảo về mặt chất lượng của phim vì cả Neil Burger đều có phim hay phim dở trong quá khứ.

Từng rất thành công khi sản xuất và phát hành loạt Đấu trường sinh tử nên Summit Entertainment và Lionsgate có quá đủ kinh nghiệm để đưa Những kẻ nổi loạn lên một tầm cao mới so với mặt bằng chung. Điều đó đã được thể hiện rõ qua Dị biệt hồi đầu năm. Vào tháng 3 tới, nhiều khả năng Những kẻ nội loạn sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường ít nhất trong vòng 2 tuần. Thời điểm đó, gần như không có đối thủ nào đủ tầm để cạnh tranh với phim này.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Hobbit: The Battle of the Five Armies – 56,2 triệu USD (90,6 triệu $ tổng doanh thu)
2. Night at the Museum: Secret of the Tomb – 17,3 triệu USD
3. Annie – 16,3 triệu USD
4. Exodus: Gods and Kings – 8 triệu USD
5. The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 – 7,7 triệu USD
6. Wild – 4,1 triệu USD
7. Top Five – 3,57 triệu USD
8. Big Hero 6 – 3,56 triệu USD
9. Penguins of Madagascar – 3,52 triệu USD
10. P.K. – 3,4 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm