Phim 'Chappie': Ấn tượng vì cái kết bất ngờ

06/03/2015 14:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi District 9 ra đời vào cuối mùa phim hè 2009, ngay lập tức bộ phim hành động / khoa học giả tưởng này gây nên một “cơn địa chấn” không hề nhỏ trong giới mộ điệu điện ảnh. Ít ai biết được rằng, khi đó đạo diễn Neill Blomkamp mới 30 tuổi. Trong vòng 6 năm, anh đã có 3 bộ phim trong tay.

1. Điều đặc biệt là, phim của Neill Blomkamp có một sự nhất quán cao độ, cả về phong cách vẫn thể loại. Từ District 9 (Quận 9) tới Elysium (Kỷ nguyên Elysium) rồi giờ đây là Chappie đều thuộc thể loại khoa học giả tưởng, hành động, không ít thì nhiều đều liên quan tới robot hoặc con người kết hợp với robot. Các nhân vật chính luôn bất đắc dĩ bị dồn tới chân tường, đầy đoạ xuống dưới đáy của xã hội, để rồi phải đón nhận một tương lai vô định hoàn toàn mới.

Giống như District 9, Chappie lấy bối cảnh tại thành phố Johannesburg, Nam Phi – vốn là quê hương của Neill Blomkamp. Nơi đây tỷ lệ tội phạm tăng cao, cảnh sát địa phương gần như không thể kiểm soát được tình hình. Họ bắt tay với một tập đoàn chế tạo để cho ra đời thế hệ người máy thông minh đầu tiên. Những robot cảnh sát được đưa ra “tiền tuyến” để ngăn chặn tội phạm và đạt được thành công ngay lập tức.

Cùng lúc đó, kỹ sư Deon Wilson (Dev Patel) thuộc tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và phát triển để nâng dự án lên một tầm cao mới. Robot đầu tiên có trí thông minh như con người rốt cuộc cũng được tạo ra. Cậu có thể suy nghĩ, có tình cảm, học hỏi, cử động như con người. Cậu được đặt tên là Chappie.

2. Phim về người máy đã được ra đời từ gần một thế kỷ qua. Từ những thế hệ robot thô sơ ban đầu cho tới những con robot khổng lồ, chiến đấu long trời lở đất trên màn ảnh giờ đã quá quen thuộc đối với khán giả. Thế nhưng, ở Chappie lại có một sự khác biệt. Điểm khác biệt không nằm ở trí thông minh, mà là phong cách quái chiêu của cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một con robot lớn lên từ đường phố, mang nặng phong cách hip-hop, ăn nói, suy nghĩ, cử chỉ như một gã gangster thứ thiệt.

Với Chappie, Neill Blomkamp tiếp tục mô tả một xã hội đầy bạo loạn, đầy rẫy nguy hiểm. Nhân vật chính phải đối mặt với điều đó để tồn tại. Họ, ở đây là Chappie và Deon bị đẩy đến đường cùng, không còn cách nào khác là phải chiến đấu để sống sót. Điều tương tự với nhân vật chính trong District 9Elysium.

Phần hành động cũng được đạo diễn Neill Blomkamp dồn nén rồi bùng nổ ở trường đoạn cuối cùng. Tuy chưa được điên cuồng như District 9 nhưng cái kết của Chappie cũng tạo được ấn tượng mạnh và tương đối bất ngờ.

Điểm đáng tiếc nhất ở Chappie là sự cân bằng trong việc phát triển nhân vật. Vai trò của Deon Wilson ở phần giữa bị mờ nhạt, rồi sau đó lại được đẩy lên ở cuối là điểm thiếu hợp lý. Điều này làm mối quan hệ giữa anh và Chappie chưa thực sự thuyết phục. Ngược lại, bộ ba nhân vật trong nhóm tội phạm đường phố lại mang tới sự thích thú cho người xem. Ngoài ra, nam diễn viên Hugh Jackman cũng xuất hiện trong phim với một vai trò mới, khác biệt so với các vai chính diện trước đây trong sự nghiệp của anh.

Nhìn chung, Chappie là tác phẩm thuộc hàng khá, nên xem.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm