Phi Luân Hải phế truất F4

05/09/2008 14:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đài Loan có truyền thống dùng các ngôi sao giải trí làm người quảng bá hình ảnh để phát triển du lịch địa phương. Việc nhà chức trách Đài Loan không kéo dài hợp đồng với ban nhạc F4 và vừa chọn một nhóm hát khác là Phi Luân Hải (ảnh) làm đại sứ du lịch cho hòn đảo này hiện gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, đặc biệt là trong giới hâm mộ F4. Nhưng xét ra đây là một sự lựa chọn có lý.
Xuất hiện trên thị trường chưa lâu, nhưng giờ đây 4 chàng trai trẻ của Phi Luân Hải đã trở thành một trong những ban nhạc ăn khách nhất châu Á với lượng đĩa bán ra đã đạt nhiều triệu bản. Hiện Phi Luân Hải đang có kế hoạch thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ sau khi đã chinh phục được công chúng châu Á.
 
Hai album của Phi Luân Hải, gồm album đầu tay mang tên ban nhạc ra mắt năm 2006 và album thứ 2 mang tựa đề Song diện Phi Luân Hải phát hành đầu năm nay, đều thành công vang dội. Rõ ràng Phi Luân Hải đã trở thành “sản phẩm” xuất khẩu lớn nhất và mới nhất từ Đài Loan trên lĩnh vực văn hóa. Đó là một trong những lý do khiến ban nhạc này được chọn để thay thế F4 (cũng là một ban nhạc nam gồm 4 thành viên, đã nổi đình nổi đám ở thị trường châu Á) để trở thành “đại sứ du lịch” của Đài Loan.
Phát biểu với tờ Asian Pacific Post, Brian Su, phụ trách báo chí của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài bắc ở Vancouver (Canada) - hy vọng: “Phi Luân Hải sẽ góp phần lôi cuốn người hâm mộ ở tuổi từ 18 đến 30 tới thăm Đài Loan bằng các hoạt động dành cho fan của họ”. Thời gian vừa qua cũng đã có khá nhiều người hâm mộ từ nước ngoài tới Đài Loan chỉ để gặp các thành viên của Phi Luân Hải, dù họ khi ấy chưa được chọn làm “đại sứ du lịch”. Cục Du lịch Đài Loan cho biết, Phi Luân Hải sẽ quay các video clip quảng cáo truyền hình, xuất hiện trong các chương trình du lịch đặc biệt của truyền hình Nhật Bản và tổ chức các cuộc gặp gỡ người hâm mộ ở cả Đài Loan và nước ngoài.
 
Phi Luân Hải bắt đầu xuất hiện từ năm 2006 sau khi qua “lò” đào tạo của Công ty Comic Thoại Trí. Đây là thời điểm mà các nhóm nhạc F4, S.H.E, 183 Club đang được giới trẻ châu Á cực kỳ ưa chuộng, song không vì thế mà 4 thành viên của nhóm Phi Luân Hải e ngại. Nhờ nỗ lực không ngừng nên tuy là nhóm nhạc “sinh sau đẻ muộn” nhưng họ đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ cả ở cương vị ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Họ nổi danh khắp châu Á với những vai diễn trong các serie phim truyền hình Đài Loan như KO One, Romatic Princess, Hana KimiTokyoJuliet
 
Phi Luân Hải được lựa chọn làm “Đại sứ du lịch” của Đài Loan còn vì Đài Loan vừa chính thức mở cửa đón du khách từ Đại lục sang thăm quan. Trong khi F4 từng có những câu phát biểu “lỡ miệng” gây ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, thì Phi Luân Hải tạo ra được một hình ảnh thân thiện trong giới trẻ Đại lục. Có lẽ ngành du lịch Đài Loan hy vọng Phi Luân Hải sẽ thu hút được nhiều du khách Đại lục tới hòn đảo này.
 
TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARG
Top Albums
 
1. All Hope Is Gone (Slipknot)
2. LAX (The Game)
3. Rock N Roll Jesus (Kid Rock)
4. A Little Bit Longer (Jonas Brothers)
5. Mamma Mia! (Nhạc phim, Nhiều nghệ sĩ)
6. Tha Carter III (Lil Wayne)
7. NOW That's What I Call Country (Nhiều nghệ sĩ)
8. Love On The Inside (Sugarland)
9. Sol-Angel And The Hadley St. Dreams (Solange)
10. Viva La Vida (Coldplay)
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm