Phát ấn đền Trần (Nam Định): Chắc chắn không đóng thêm ấn

10/02/2012 10:48 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Trong khi dự thảo Báo cáo về Công tác văn hóa, thể thao & du lịch năm 2011 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 sắp trình Chính phủ nhận định: công tác quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước đây, thì những ngày qua, dư luận lại “dậy sóng” với thông tin: hỗn loạn vì ấn đền Trần (Nam Định) phát đến ngày thứ 2 đã hết.

Trao đổi với phóng viên, bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, năm 2012, số ấn được đóng tăng khoảng 40% so với năm 2011 (với hơn 200.000 lá ấn đã được đóng, trong khi con số này của năm 2011 chỉ là 140.000 lá ấn). Bà Tính giải thích thêm, thông tin hết ấn có thể chưa chính xác. Vì thực tế, nhà đền phát ấn theo giờ và theo đăng ký từ trước.

Bên lề cuộc Hội nghị Triển khai Công tác văn hóa, thể thao & du lịch năm 2011 diễn ra hôm qua (9.2) tại Quảng Ninh, ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết, thanh tra bộ sẽ xuống làm việc tại Nam Định để kiểm tra thông tin như vậy có chính xác không, sau đó sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để rút kinh nghiệm cho mùa lễ hội năm sau.

Lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) năm 2012.

Trong khi đó ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đơn vị chủ trì đề án phát ấn đền Trần, đồng quan điểm là sẽ phải rút kinh nghiệm cho mùa lễ hội sau. “Hiện tượng thừa - thiếu rất dễ xảy ra dù đã tính toán con số dư khá lớn. Trước mắt chúng tôi đề nghị UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cũng như nhà đền chọn giải pháp tối ưu, có thể giải quyết tình huống thiếu ấn, hoặc đáp ứng được phần nào mong muốn của người dân”. Trả lời câu hỏi có nên đóng thêm ấn để đáp ứng nhu cầu của người dân và tránh xảy ra tiêu cực, lộn xộn, ông Nguyễn Chí Bền cho rằng, in thêm ấn sẽ là một phương án. Tuy nhiên, ông nói thêm, đây là chuyện tâm linh, nếu được sự đồng thuận của các cụ, tổ từ hoặc nhà đền chấp thuận thì việc này sẽ được giải quyết. Câu hỏi trên cũng được đặt ra với bà Cao Thị Tính, nhưng bà khẳng định, sẽ không có chuyện đóng thêm ấn. “Lý do là đây không phải vấn đề kỹ thuật mà hoàn toàn mang yếu tố tâm linh. Theo truyền thống từ xưa tới nay là như vậy. Việc in ấn phải đợi thời khắc thiêng liêng. Trong đêm 14 tháng Giêng, in, dâng, trình, lễ như vậy rồi, không thể in thêm một cách bừa bãi được. Lễ hội này khác với các lễ hội khác, độc đáo là ở chỗ đó. Ai không xin được ấn thì năm sau đi sớm hơn” - bà Tính nói.

Những con số “biết nói” của ngành văn hóa năm 2011

Hôm qua (9.2), tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ VH, TT&DL tổ chức Hội nghị Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012. TT&VH ghi nhận những con số “biết nói” của ngành văn hóa trong năm 2011:

* 02 di sản được UNESCO công nhận: Khu di tích Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới; Hát Xoan ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.


* Đến năm 2011, cả nước có 132 bảo tàng, gồm 120 bảo tàng công lập, 12 bảo tàng ngoài công lập, lưu giữ 2.800.000 hiện vật. Có hơn 40.000 di tích được kiểm kê, gồm 3.125 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, trong đó 10 di tích xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 6.092 di tích cấp tỉnh.

* Cấp 6.990.000 tem nhãn băng đĩa ca, múa, nhạc sân khấu…, 289 giấy phép công diễn, cho phép 533 nghệ sĩ là người nước ngoài và 35 đoàn nghệ thuật, 12 ban nhạc nước ngoài vào VN biểu diễn; 47 đoàn nghệ thuật và 194 nghệ sĩ VN ra nước ngoài biểu diễn.

* Quyết định cho phép tổ chứ 01 cuộc thi hoa hậu, 02 cuộc thi hoa khôi, cấp phép cho 12 thí sinh tham dự các cuộc thi người mẫu quốc tế.

* Năm 2011 đã có 47 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất phim. Hiện cả nước có 150 hãng phim (29 hãng phim nhà nước, 121 công ty có chức năng sản xuất phim). Năm 2011 có 17 phim truyện nhựa được sản xuất… Bình quân lượt xem phim nhựa đạt 0,7 lượt/người/năm.


Cảnh trong phim Tâm hồn mẹ vừa ra mắt năm 2011

* Chỉ tính riêng tháng 2-3/2011, số lượt người dự lễ hội tăng vượt trội so với năm trước: Đền Hùng đạt 2 triệu lượt; Yên Tử đạt 1,2 triệu; chùa Hương đạt 1,5 triệu; Đền Cửa Ông đạt 24 vạn; Bái Đính trên 1 triệu…

* Trước những bất cập về văn hóa, năm 2011, Thanh tra Bộ đã lập 293 đoàn thanh tra, kiểm tra, ban hành 88 quyết định xử lý vi phạm, trong đó: cảnh cáo 29 cơ sở, tịch thu để tiêu hủy 5.692 đĩa, tước 01 giấy phép kinh doanh… Thanh tra các sở ở địa phương đã kiểm tra hơn 19.000 cơ sở, xử lý 3.434 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 34 cơ sở, tạm giữ 15 giấy phép kinh doanh… Tổng số tiền phạt trong cả nước lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm