Pháp trao Bắc đẩu bội tinh cho nhạc trưởng Trung Quốc Dư Long

19/12/2014 16:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc trưởng Trung Quốc Dư Long (50 tuổi) đã nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh từ tay Emmanuel Lenain, Tổng lãnh sự Pháp ở Thượng Hải.

“Dư Long là một trong những nhạc trưởng có tầm quan trọng lớn nhất thế giới. Sự tôn vinh này nhằm ghi nhận sự tận tâm của ông trong việc quảng bá nhạc cổ điển ở Trung Quốc, bên cạnh nỗ lực truyền bá văn hóa giữa Pháp và Trung Quốc” – Lenain nói.

Dư Long đã xúc động bày tỏ sau khi nhận giải: “Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Về mặt cá nhân mà nói, tôi có sự gắn kết đặc biệt với nước Pháp. Ông nội tôi học nhạc ở Paris từ những năm 1940 và ông không chỉ dạy tôi âm nhạc, mà còn cả nghệ thuật, văn học Pháp”.


Nhạc trưởng Trung Quốc Dư Long

Hồi năm 2003, Dư Long đã được trao Huy chương Văn học Nghệ thuật của Pháp. Huân chương Bắc đẩu bội tinh được Hoàng đế Napoleon Bonaparte sáng lập ngày 19/5/1802. Đến nay, chỉ có một số ít nhac sĩ nổi tiếng đã nhận được sự tôn vinh này, gồm Claudio Abbado, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Renee Fleming, Celine Dion và Bob Dylan. Trong số các gương mặt người Hoa đã được trao huân chương Bắc đẩu bội tinh có nhà văn Hong Kong Kim Dung.

Dư Long sinh năm 1964 ở Thượng Hải, theo học nhạc tại Nhạc viện Thượng Hải và sau đó học tiếp ở Berlin (Đức). Sau khi từ Berlin trở về hồi năm 1998, ông sáng lập Liên hoan Âm nhạc Bắc Kinh thường niên. Đây là một trong những liên hoan âm nhạc cổ điển hàng đầu châu Á.

Năm 2000, Dư Long thành lập Dàn nhạc giao hưởng Trung Quốc, đã được tạp chí Gramophone đánh giá là 1 trong “10 dàn nhạc truyền cảm hứng hàng đầu”.  Dư Long hiện là giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Thượng Hải và Dàn nhạc giao hưởng Quảng Châu.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm