Phần tiếp theo của ‘Sống chung với mẹ chồng’ là ‘Con dâu bá đạo’?

01/07/2017 13:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Biên kịch phim Sống chung với mẹ chồng – nhà báo Đặng Thiếu Ngân, chia sẻ rằng, thật may vì phim đã kết thúc trong sự hài lòng của số đông khán giả. Chị bảo, những cô gái trẻ vì xem phim mà bi quan thì… “hãy đợi tôi viết kịch bản phim Con dâu bá đạo… rồi tính”.

Phim Sống chung với mẹ chồng tập 34 và cũng là tập cuối đã kết thúc tối qua 30/6 và để lại nhiều dư âm cho khán giả xem truyền hình. PV báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò truyện ngắn với nhà biên kịch Đặng Thiếu Ngân để nghe chị chia sẻ cảm xúc, cũng như suy nghĩ của chị trước tình yêu mến, và cả ý kiến trái chiều từ khán giả.

Chú thích ảnh
Nữ biên kịch phim Sống chung với mẹ chồng - Đặng Thiếu Ngân

Khán giả chỉ sung sướng khi Vân gặp 'soái ca' ngôn tình...

* Chào chị Đặng Thiếu Ngân! Trước hết xin chúc mừng chị vì bộ phim mà chị là tác giả kịch bản đã được rất nhiều khán giả theo dõi và yêu thích. Cảm xúc, suy nghĩ của chị thế nào khi bộ phim được yêu mến đến như vậy?

- Cảm ơn Quý báo và xin chân thành cảm ơn Quý khán giả đã dành thời gian theo dõi bộ phim. Cảm xúc thích thú, có chút tự hào đã có ngay từ những ngày đầu phim gây chú ý, được khán giả bình phẩm nhiều.

Tất nhiên, cái gì nổi mà chả lo bị hớt (cười)…  nên tôi cũng vẫn hồi hộp, sợ khán giả “phản pháo”, chê bai phim thì chắc mình sẽ buồn. Nhưng thật may mắn, dù có những ý kiến trái chiều, nhưng phim đã kết thúc trong sự hài lòng của số đông khán giả.

Xem ‘Sống chung với mẹ chồng’ tập 34: Tập cuối kết đẹp!

Xem ‘Sống chung với mẹ chồng’ tập 34: Tập cuối kết đẹp!

Kết phim Sống chung với mẹ chồng, những mâu thuẫn mẹ chồng với nàng dâu được hóa giải. Vân mở lòng, đón nhận hạnh phúc sau khoảng thời gian tổn thương vì hôn nhân đổ vỡ.

* Sống chung với mẹ chồng là kịch bản chị phóng tác dựa theo tiểu thuyết Trung Quốc, tuy vậy, mỗi nước có bối cảnh, cách sống, văn hóa sống khác nhau. Chị có thể bật mí, làm thế nào để chị nghĩ ra nhiều những tình huống xung đột kịch tính, gay cấn như khán giả thấy trong phim?

- Cuộc sống của tôi có nhiều tình huống kịch tính lắm, và cuộc sống xung quanh tôi thì còn vô vàn xung đột kịch tính hơn.

Viết kịch bản cũng là một trải nghiệm để mình kể lại, tả lại, thậm chí là kỳ vọng tới, nên tôi cứ viết ra thôi. Cùng với sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ biên tập kỳ cựu của VFC, thế là phim đã hấp dẫn như mọi người đã biết...

Cảnh kết phim Sống chung với mẹ chồng (Nguồn: VFC)

* Về cái kết, nhiều khán giả cho rằng, phim kết thúc có hậu, nhân văn nhưng cũng có không ít những khán giả chê nhạt, hụt hẫng vì không có điểm nhấn. Khán giả thắc mắc vì sao không có đám cưới của Sơn và Vân? Vì sao không để Vân nhận được tin vui cho trọn vẹn? Vì sao Diệp không xuất hiện? Chị nghĩ sao về vô vàn những thắc mắc đó của khán giả?

- Tôi nghĩ rằng, mọi sắc thái đều khác nhau và cảm xúc này không thể như cảm xúc khác.

Những người yêu Vân, mong chờ Vân hạnh phúc nhưng họ chỉ sung sướng khi Vân gặp “soái ca” ngôn tình chứ chắc gì đã đồng cảm, khi thấy cô ấy diện váy cưới, lại chạy tung tăng nắm tay Sơn xoay xoay lần nữa... Trong tình yêu, ai cũng thích dù không là duy nhất nhưng phải là số 1, nên nếu tránh được so sánh thì ta nên tránh đúng không?

Còn về những tình huống liên quan đến Diệp hay vài ba tình huống khác, có thể khán giả phỏng đoán, khán giả đưa ra nhận xét theo cảm quan của mình cũng sẽ là một điều hấp dẫn riêng, để người xem luôn nhớ đến nhân vật, đến bộ phim...

Chú thích ảnh
"Những người yêu Vân chỉ sung sướng khi Vân gặp 'soái ca' ngôn tình..."

Xem phim mà bi quan thì... chưa nên lấy chồng

* Sự thực có nhiều cô gái trẻ xem phim rồi chia sẻ rằng, họ có cái nhìn rất tiêu cực, bi quan về hôn nhân. Giờ đây, chị muốn nhắn nhủ gì với họ?

- Bên cạnh những cô gái hốt hoảng bảo “thôi sợ lắm, ứ dám lấy chồng”, thì có rất nhiều phụ nữ, họ đã thấy trân trọng hôn nhân của mình hơn, vì may quá, mẹ chồng mình không như bà Phương (cười)…

Và cũng rất nhiều bà mẹ, dù chỉ đang độ tuổi trung niên như tôi, cũng đã gật gù như nhận ra chân lý, rằng dù gì thì sau này mình cũng cần tâm lý, cần chia sẻ và đừng trở thành bà mẹ chồng khó tính, vô duyên...

Với các cô gái mong manh đến mức sợ hôn nhân chỉ vì xem phim, thì tôi nghĩ ừ phải, các em chưa nên lấy chồng, đợi chị viết phim về Con dâu bá đạo đã, rồi xem mình có bá đạo hay không, để từ từ tính lại xem mình đứng ở đâu trong bảng level “dâu đời mới”, đặng tuyển chồng cho chuẩn (cười).

Xem ‘Sống chung với mẹ chồng’ tập 34: Chê kết thúc 'nhạt như nước ốc' khán giả viết thêm đoạn kết

Xem ‘Sống chung với mẹ chồng’ tập 34: Chê kết thúc 'nhạt như nước ốc' khán giả viết thêm đoạn kết

Kết phim Sống chung với mẹ chồng là cảnh Sơn và Vân hôn nhau đắm đuối. Ngoài việc bàn luận về kết phim hay - dở, các khán giả đặc biệt quan tâm tới cảnh kết của bộ phim này.

* Phim Sống chung với mẹ chồng quá hot, nên tôi tò mò lắm, cát-xê viết kịch bản phim của chị hẳn cao lắm nhỉ?

- À, là ít nhất so với thu nhập từ các công việc chuyên môn khác của tôi, nhưng là đủ, để thăng hoa trong sáng tác.

Chú thích ảnh
"Tôi chưa có bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống nhờ độ hot của phim"

* Không thể phủ nhận, sức nóng của phim khiến diễn viên trong phim nổi tiếng hơn nhiều so với trước đây. Còn chị, phim hot có làm thay đổi điều gì trong cuộc sống?

- Tôi chưa có bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống nhờ độ hot của phim, nhưng thật thú vị, khi tôi có thêm nhiều động lực để viết, từ sau khi phim được yêu thích.

* Sống chung với mẹ chồng đã kết thúc, hãy chia sẻ một điều chị muốn nói với những khán giả yêu mến và ủng hộ bộ phim suốt thời gian qua?

- Xin chân thành cảm ơn Quý khán giả, và rất mong khán giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ phim của VFC, nhất là phim tôi có cơ hội hợp tác với VFC. (Cười)

Phim ‘Sống chung với mẹ chồng’: Sơn đích thị là ‘soái ca màn ảnh Việt’

Phim ‘Sống chung với mẹ chồng’: Sơn đích thị là ‘soái ca màn ảnh Việt’

Nhiều khán giả đang “phát cuồng” với nhân vật Sơn trong phim Sống chung với mẹ chồng bởi người đàn ông này có đủ những yếu tố của một “soái ca” màn ảnh mà người con gái nào cũng trông đợi.

* À, còn nữa, khán giả đang rất mong chờ phần 2 của Sống chung với mẹ chồng, không biết chị có thể tiết lộ dự định công việc mới của chị, liệu khán giả có sớm được xem thêm một bộ phim hot tương tự như vậy của nhà biên kịch Đặng Thiếu Ngân?

- Hiện nay tôi có 3 dự án kịch bản phim chuẩn bị viết, hy vọng những bộ phim này cũng sẽ lôi cuốn và may mắn được khán giả ủng hộ, yêu thích.

* Tôi và khán giả rất mong đợi đấy. Cảm ơn chia sẻ của chị!

Phạm Thủy

Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm