Phan Huỳnh Điểu và đêm nhạc sinh nhật 90 tuổi trên quê hương

12/11/2014 11:10 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua 11/11 tại Nhà hát Trưng Vương (TP. Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình ca múa nhạc Còn mãi tình yêu nhằm tôn vinh và tri ân đối với người nhạc sĩ xứ Quảng – Đà Phan Huỳnh Điểu nhân ngày sinh nhật lần thứ 90. Chương trình do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng và Hội Âm nhạc Đà Nẵng phối hợp tổ chức

Đêm nhạc Còn mãi tình yêu được dàn dựng công phu với 16 tiết mục ca múa nhạc, trong đó chủ yếu là những tác phẩm quen thuộc bao nhiêu thế hệ yêu dòng nhạc trữ trình Cách mạng Việt Nam như Hành khúc ngày và đêm, Ở hai đầu nỗi nhớ, Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơ-nia, Thuyền và biển, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Các nghệ sĩ tham gia chương trình đều là “cây nhà lá vườn” của Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng…

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940 trong nhóm tân nhạc. Sau ca khúc đầu tay Trầu cau, sáng tác của ông được biết rộng rãi là bài Đoàn giải phóng quân viết cuối 1945. Một nhạc phẩm nổi tiếng khác của ông là Mùa đông binh sĩ được viết khoảng giữa thập niên 1940.

Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác ở Ban Nhạc vũ, Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1957, khi thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông được cử vào Ban Chấp hành là Ủy viên Thường vụ và công tác tại Hà Nội. Tháng 12/1964, Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường Trung Trung Bộ ở trong Ban Văn nghệ Khu. Sau 1975, Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc TP.HCM và sống ở đó. Ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, quá nửa trong số đó là các bài hát phổ thơ.

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm