Phan Đình Tùng: Tự sáng tác 14 ca khúc cho Tùng Xèng

11/10/2009 14:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Năm ngoái Phan Đinh Tùng tuyên bố mỗi tháng phát hành 1 album, nhưng cuối cùng anh chỉ thực hiện được 7 album, cũng là một con số “kỷ lục” của thị trường âm nhạc.

Năm nay anh chỉ thực hiện 1 album mới, nhưng điều đáng nói đây là album gồm 14 ca khúc do anh sáng tác. Nó chính là album Tùng Xèng dự kiến thực hiện vào năm ngoái. Anh đã có những chia sẻ với TT&VH về album sắp phát hành này.

“Không để album diệt album”


* Năm 2008 anh phát hành 7 album, nhưng năm nay, đến tháng 10 vẫn chưa thấy anh phát hành album nào, anh có thể cho biết lý do?

- Tôi cũng có một album tuyển chọn, nhưng album mới thì sắp có. Lý do ư? Đó là từ sự đúc kết dự án album của năm 2008: Với quá nhiều album được phát hành, điều đó làm cho khán giả hơi “bội thực”, các album tuy cũng có một số bài hay, nhưng quá nhiều album, khán giả khó có điều kiện thời gian để nghe hết. Điều đó dẫn đến hiện tượng “album diệt album” - album mới chưa kịp thẩm thấu thì mình đã tung ra album khác. Vì vậy mà năm 2009, tôi không làm nhiều album nữa để giúp album có sức sống mạnh nhất, những bài hát có điều kiện thời gian lan tỏa nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

* Như thế có nghĩa là năm nay anh sẽ thay số lượng bằng chất lượng?

- Cũng một phần là như vậy, nhưng không có nghĩa là album năm ngoái không có chất lượng, cái khác là không phát hành ào ạt như năm ngoái để tránh tình trạng “album diệt album” như đã nói trên.

* Anh có thể giới thiệu về album sắp phát hành, nó có những điều gì đáng chú ý?

- Album này có tên là Hạt nhân, gồm các bài hát chủ yếu theo phong cách pop/ ballad sở trường của tôi lâu nay. Tên album sẽ có nhiều hàm ý và tôi nghĩ khi nghe những bài hát trong album, mỗi người sẽ có một suy nghĩ, cảm nhận về cái tên Hạt nhân này. Đây cũng là điều đáng nói, nó khác với cách đặt tên album thông thường là lấy một bài “hit” hoặc có khả năng trở thành “hit” để đặt tên. Đây là album gồm toàn những sáng tác của tôi (14 bài) trong đó có bài “hit” Bình minh sẽ mang em về…

* Có thể nói đây là một album tác giả, anh có thể nói về “phong cách” sáng tác của mình?

- Những bài hát của tôi được sáng tác chủ yếu dựa trên yếu tố cảm xúc, chứ không phải là “công thức” sáng tác, không dựa vào những vòng hòa âm hoặc những công thức mang tính kỹ thuật. Có thể nói, tôi sáng tại theo kiểu “tự nhiên”, ghi lại những cảm hứng, cảm xúc thật sự trước một chuyện tình, chuyện đời nào đó.

* Bài hát  Bình minh sẽ mang em về được sáng tác từ cảm xúc nào? Có phải từ bài “hit” của Đàm Vĩnh Hưng - Bình minh sẽ mang em đi?

- Bài hát này được sáng tác vào đầu năm 2009, nó không liên quan gì đến bài Bình minh sẽ mang em đi cả. Nội dung bài hát nói đến chia ly nhưng không tan nát mà vẫn mong một ngày sẽ quay về. Từ những câu chuyện tình mà tôi đọc trên sách báo, nhưng đến một lúc cảm xúc như được chắc lọc, giai điệu vang lên và tôi kịp ghi lại bằng điện thoại di động. Lúc đó tôi đang lưu diễn ngoài Hà Nội, có cảm giác trống vắng khi xa gia đình, người thân và cảm thấy cô đơn. Bài hát này được hoàn thành giai điệu trước, còn nội dung lời ca được viết khi chợt thức giấc vào lúc trời hửng sáng, vì vậy mà ca từ có câu “ước mong sao bình minh sẽ mang em về” vì thế mới có tên của bài hát là Bình minh sẽ mang em về.

Hạt nhân chính là album Tùng Xèng của kế hoạch 2008


* Lý do nào mà anh làm album toàn nhạc do mình sáng tác?
- Năm ngoái có nhiều album với các nhạc sĩ như Tùng Chung (nhạc của Nguyễn Văn Chung), Tùng Thuận (Nguyễn Hồng Thuận), Tùng Phong (Nguyễn Hải Phong)… tôi đã nói là sẽ có album Tùng Xèng (Phan Đinh Tùng hát nhạc của chính mình). Tuy nhiên như đã nói, rút kinh nghiệm của hiện tượng “album diệt album” nên dự án Tùng Xèng được ngưng lại và bây giờ mới thực hiện. Và dự án năm ngoái xem như đã được khép lại nên tên album cũng lấy theo một ý tưởng khác.

* Album này được biết do rất nhiều nhạc sĩ hòa âm phối khí như Minh Khang, Nguyễn Dân, Nguyễn Hải Phong, Anh Khoa… liệu nó có bảo đảm được sự xuyên suốt của phong cách âm nhạc?
- Chính tôi là người sáng tác, tôi biết đứa con tinh thần của mình cần giao cho người nào chăm sóc, mặc cho nó bộ áo để nó có thể lộng lẫy nhất. Không cứ là chỉ giao cho một người mới bảo đảm về mặt phong cách âm nhạc, tôi nghĩ nhiều người cùng thực hiện cùng một phong cách nó sẽ làm cho phong cách đó thêm phong phú. Đây là album mà tôi thực hiện kỹ lưỡng nhất so với các album từ trước tới nay. Mỗi bản nhạc cho đến khi hoàn chỉnh đều không dưới 10 lần mix.

* Album này có vai trò như thế nào trong bước đường ca hát của anh?
- Nó là một cột mốc đáng nhớ, bởi đây là album gồm toàn những sáng tác của tôi, được chăm chút kỹ lưỡng nhất và được đầu tư cao nhất so với từ trước tới nay. Tôi không tiện nói con số cụ thể nhưng nó cao khoảng gấp 5 lần chi phí của những CD trước đây, một phần cũng do đầu tư vào clip tặng kèm. Còn về chất lượng và sự tiếp nhận xin dành cho công chúng. Tôi chỉ mong muốn là mang tiếng hát và những tâm tư của mình đến với đông đảo khán giả.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm