Phạm Thị Hương 'chiến thắng chính mình'!

04/10/2015 07:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua (3/10), danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã tìm ra chủ nhân với sự đăng quang của thí sinh Phạm Thị Hương (Hải Phòng, số báo danh 120, cao 1,74 m, nặng 52 kg, số đo 78 - 63 - 93). Cô đã có phần trả lời ứng xử ấn tượng về điều khó khăn nhất người ta phải vượt qua: đó là chiến thắng chính mình!

1. Phạm Thị Hương bốc thăm câu hỏi của giám khảo Trịnh Quốc Huy. Trả lời câu hỏi: "Điều khó khăn nhất em luôn muốn vượt qua là gì, tại sao". Người đẹp trả lời: "Đối với tôi, chiến thắng chính bản thân là điều tôi muốn vượt qua. Tôi còn muốn trở thành người phụ nữ có trí tuệ, nhan sắc và nhân cách".

Phần trả lời của Phạm Hương nhận những tràng pháo tay không dứt của khán giả tại khán phòng Crown Center.

Phạm Thị Hương là người mẫu quen thuộc, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Cô cũng là ứng viên được nhiều người dự đoán sẽ chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, trước đó, cô phải dừng lại ở Top 10 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014.


Tân Hoa hậu Phạm Thị Hương và Á hậu 1, Á hậu 2 phút đăng quang

Á hậu 1 Ngô Trà My lại là nhân tố hoàn toàn mới, cô chưa từng tham dự một cuộc thi sắc đẹp nào ở trong nước. Trà My sinh năm 1992, hiện là sinh viên Đại học Thăng Long.

Á hậu 2 Đặng Thị Lệ Hằng là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Năm 2014, Lệ Hằng giành danh hiệu Quán quân Elite Model Look. Cô chia sẻ trước đêm chung kết, cô hoàn toàn không hề áp lực khi tham dự cuộc thi.

Top 5 của cuộc thi là: Đặng Thị Lệ Hằng, Ngô Trà My, Nguyễn Thị Loan, Phạm Thị Hương và Ngô Thị Trúc Linh.

2. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014 diễn ra trong gần ba tiếng đồng hồ, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Chương trình do đạo diễn Hiếu Tâm dàn dựng. Sân khấu được thiết kế rực rỡ với hệ thống màn hình LED hiện đại. Ý tưởng chương trình mang chủ đề Giấc mơ hồng hạc.

Phần trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam quyết định tới 30% số điểm của các thí sinh nên có lẽ nó mang tính chất một đêm thi hơn là một chương trình trình diễn. Vì thế, nhịp độ chương trình vừa phải.

44 thí sinh trình diễn mở màn tiết mục đồng diễn với trang phục jumpsuit, sau đó tiếp tục xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. Bộ sưu tập của NTK Thuận Việt cũng mang chủ đề Giấc mơ Hồng hạc, là sự chuyển động sắc màu, mờ ảo của những vũ điệu chim Hồng hạc. Top 15 trình diễn trang phục áo tắm, Top 10 trình diễn trang phục dạ hội và Top 5 trả lời ứng xử.

Xen kẽ trong chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình diễn Ô kìa đời bỗng dưng vui (sáng tác: Hoàng Thi Thơ); Hồ Ngọc Hà với ca khúc My Destiny, trình diễn cùng Top 15 trong trang phục áo tắm còn Thu Minh với Đừng yêu (sáng tác: Trang Pháp) trình diễn cùng Top 10 trong trang phục dạ hội.

Phạm Thị Hương giành "cú đúp"

- Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015: Phạm Thị Hương

- Á hậu 1: Ngô Trà My

- Á hậu 2 Đặng Thị Lệ Hằng

- Các giải thưởng phụ: Người đẹp Biển: Phạm Thị Hương, Người đẹp Ảnh: Khánh Ngân, Người đẹp Áo dài: Khánh Vân, Người đẹp được yêu thích nhất: Lê Thị Sang, Người đẹp Thân thiện: Hằng Nga.

Ngọc Thảo khiếu kiện về giải Thí sinh được yêu thích nhất

Sáng 3/10, thí sinh Đoàn Thị Ngọc Thảo (SBD 207, Nha Trang) đã có đơn khiếu nại gửi BTC về việc tổng đài bình chọn bị lỗi trong thời gian từ 6h15 - 7h sáng ngày 3/10 trong khi vẫn bình chọn được cho thí sinh Lê Thị Sang, SBD 108.

Tối 3/10, thông tin từ người nhà thí sinh Ngọc Thảo cho biết, khiếu nại này chưa được giải quyết thỏa đáng. PV Thể thao & Văn hóa từ Nha Trang sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc trên.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm