PGS – TS Nguyễn Thị Minh Thái: “Đánh đường tìm hoa là sứ mệnh của tôi”

13/06/2012 06:26 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Tập tiểu luận, phê bình dày 300 trang Đánh đường tìm hoa của PGS – TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái  vừa được vinh danh trong lễ trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô 2011. 

Hai tác giả còn lại thuộc lĩnh vực văn học là cố nhà thơ Dương Kiều Minh với tập tuyển Thơ Dương Kiều Minh và nhà thơ Vi Thùy Linh với Phim đôi – Tình tự chậm. Buổi lễ trao giải đã diễn ra vào sáng qua (12/6) tại HN.



PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái (giữa) nhận Giải thưởng VHNT Thủ đô.

Kể từ khi ra mắt cuối năm 2010, tập tiểu luận phê bình này đã thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận cũng như giới phê bình văn học nghệ thuật bởi những nét riêng độc đáo. Đó không chỉ là việc tác giả ngẫu hứng “bẻ đôi” một câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: “Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa” để đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Điều đáng nói là mỗi một bài viết trong cuốn sách này đều thể hiện một góc nhìn rất riêng, đầy cá tính, cũng như sự kì công, tâm huyết của tác giả khi tiếp cận và tái hiện chân dung của các văn nghệ sĩ bằng ngôn từ.

PGS – TS Nguyễn Thị Minh Thái cho biết, cuối năm nay, bà sẽ tiếp tục cho ra mắt cuốn sách mang tên “Mặt người mặt hoa” – một sự tiếp nối cuộc hành trình đi tìm những vẻ đẹp và xây dựng chân dung các văn nghệ sĩ. Nhắc đến lí do thôi thúc mình viết tiếp cuốn sách thứ 2 này, bà cho biết: “Một người bạn mà tôi rất yêu quý là nhiếp ảnh gia Đỗ Huân. Ông rất nổi tiếng với những tác phẩm ảnh đen trắng về Hà Nội. Tôi có hứa sẽ viết một bài chân dung về ông theo cảm nhận của riêng mình. Nhưng đáng tiếc là ông đổ bệnh nặng và ra đi đột ngột khi tôi chưa kịp viết như đã hứa. Và tôi đã tự nhủ với bản thân sẽ tiếp tục hành trình “đánh đường tìm hoa” của mình cho đến khi nào không thể viết được nữa. Đó là sứ mệnh mà tôi sẽ làm vì tình yêu với cái đẹp chứ không phải vì một điều gì khác”.

Sau 20 năm gián đoạn, đây là lần thứ 3, kể từ năm 2009, giải thưởng VHNT Thủ đô vinh danh các văn nghệ sĩ có những cống hiến, đóng góp tiêu biểu cho đời sống văn hóa của Hà Nội. Ngoại trừ lĩnh vực kiến trúc không có tác phẩm nào được đề cử, năm nay có 20 giải thưởng được trao cho 20 tác phẩm thuộc 8 chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, âm nhạc, sân khấu, phim tài liệu nghệ thuật và công trình nghiên cứu. Mỗi giải thưởng gồm bằng chứng nhận và 10 triệu đồng kèm theo.

Viết Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm