Paris sẽ có bảo tàng trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới

28/04/2016 22:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ phú Pháp Francois Pinault (79 tuổi), chủ sở hữu hãng đấu giá Christie's, đã mất hàng thập kỷ để tìm địa điểm thích hợp cho bộ sưu tập nghệ thuật của ông, được xem là một trong những sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Giờ ông đã quyết định đưa bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại của mình tới Bourse de Commerce, chỉ cách Bảo tàng Louvre một đoạn đường và gần với Trung tâm Pompidou ở Paris.


Tỷ phú Pháp Francois Pinault

Bourse de Commerce từng là nơi diễn ra các cuộc mua bán ngũ cốc và nhiều hàng hóa khác. Giờ ông Pinault đã quyết định thuê địa điểm này trong 50 năm.

Pinault được xem là "nhân vật có quyền lực nhất trong giới nghệ thuật". Bộ sưu tập của ông trị giá khoảng 1,2 tỷ euro (1,7 tỷ USD), trong đó gồm hơn 4.000 tác phẩm, trong đó có các kiệt tác của các nghệ sĩ đương đại Mark Rothko, Jeff KoonsDamien Hirst.


Bourse de Commerce sẽ trở thành bảo tàng, trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo vui mừng khi đón nhận tin này và mô tả bảo tàng "là món quà to lớn đối với Paris".

Theo tin của hãng DPA (Đức), kiến trúc sư Nhật Bản Tadao Ando sẽ đảm trách dự án nâng cấp Bourse de Commerce và được biết chỉ riêng tòa nhà này đã tốn kém 113 triệu USD.

Theo kế hoạch, bảo tàng mới sẽ được mở cửa vào cuối năm 2018.

Tuấn Vĩ
Theo DW

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm