Paris đồng ý cho xây dựng 'kim tự tháp nén' cao 180 mét

01/07/2015 17:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 30/6, dự án xây dựng tòa nhà chọc trời Tour Triangle được chấp thuận với 87 phiếu thuận và 74 phiếu chống.  

Như vậy, Hội đồng thành phố Paris đã chấp thuận xây dựng tòa nhà gây tranh cãi Tour Triangle, mà khi hoàn tất nó sẽ chiếm cả đường chân trời phía Nam của thủ đô.

Dự án này từng bị Hội đồng thành phố Paris bác bỏ hồi tháng 11/2014 giữa những cáo buộc rằng, các hội viên bảo thủ đã bỏ phiếu chống chỉ nhằm ngăn chặn tính khả thi của dự án nhận được sự ủng hộ của bà Thị trưởng Anne Hidalgo, thành viên Đảng Xã hội, và người tiền nhiệm của bà là  Bertrand Delanoe.


Mô hình tòa tòa chọc trời Tour Triangle ở París

Dự án này, được xây dựng bằng nguồn vốn tư nhân với tốn kém 500 triệu euro (554 triệu USD), là ý tưởng của hãng kiến trúc Thụy Sĩ Herzog & De Meuron, công ty đã thiết kế Sân vận động Olympic Tổ chim ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Có hình dáng giống như một kim tự tháp nén, tòa nhà có 42 tầng, cao 180m, bằng chiều cao của tòa nhà “Gherkin” ở trung tâm London (Anh), song kém chiều cao của Tòa nhà Empire State ở New York.

Khu hoàn tất, Tour Triangle sẽ có 120 phòng khách sạn 4 sao, 2.200m2 văn phòng làm việc và một trung tâm văn hóa.

Dự án này từng bị cư dân ở Quận 15 của thành phố Paris phản đối dữ dội, bởi họ sẽ phải sống dưới cái bóng của tòa nhà. Bên cạnh đó, công trình còn vấp phải sự phản đối của nhiều chính trị gia khi họ cho rằng, thiết kế tòa nhà không hiệu quả về năng lượng và không cân đối với nhu cầu nhà ở của Paris.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm