'Pan' nguy cơ trở thành phim tồi tệ nhất năm

12/10/2015 19:11 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng Warner Brothers có thể thêm một bộ phim vào danh sách những sản phẩm gây thất vọng nhất của mình khi Pan, với kinh phí đầu tư khổng lồ, chỉ thu về vẻn vẹn 15,5 triệu USD tại Mỹ trong tuần đầu công chiếu.

Số liệu do trang Variety cung cấp cho thấy bộ phim có khả năng trở thành một thảm họa điện ảnh tồi tệ hơn cả John Carter (2012) và cố lắm cũng chỉ thu hồi được chi phí sản xuất nhờ vào sự nổi tiếng của bộ truyện gốc đối với khán giả toàn cầu.

Trang Variety đưa tin, bộ phim có chi phí sản xuất khoảng 150 triệu USD và phải thu về khoảng 400 triệu USD từ thị trường thế giới để đạt điểm hòa vốn, sau khi trừ đi các chi phí quảng cáo.

Cho đến nay, sức hút của Pan trên thị trường quốc tế được đánh giá là khởi sắc hơn một chút và đã giúp hãng phim mang về 25,1 triệu USD, trang chuyên theo dõi doanh thu phòng vé Box Office Mojo cho biết.


Hugh Jackman vào vai Blackbeard trong phim Pan. Ảnh: NZ Herald

Những đánh giá ban đầu về Pan phê bình cốt truyện và phong cách lựa chọn sáo rỗng của Pan, trong đó bao gồm một Interlude âm nhạc ngẫu nhiên mà các diễn viên hát Smells Like Teen Spirit của Nirvana trong một bộ phim khác không âm nhạc thiết lập trong Thế chiến II-kỷ nguyên London.

Nhà bình luận Andrew Barker của Variety cho rằng bộ phim "rất nhàm chán", đồng thời ví nó như một "bức tượng bán thân vụng về" và không lột tả được tinh thần trong sáng và vui vẻ của phiên bản gốc.

Dàn diễn viên tham gia phim bao gồm Hugh Jackman, Rooney Mara và Garrett Hedlund. Joe Wright, nổi tiếng với những bộ phim chính kịch như Atonement, đảm nhận vai trò đạo diễn.

Thất bại của Pan tiếp tục tăng thêm gánh nặng cho Warner Brothers, vốn đã phải chịu đựng chuỗi những sai lầm đắt tiền gần đây, mất hàng chục triệu USD khi đầu tư vào các dự án phim We Are Your Friends, The Man From U.N.C.L.E. Jupiter Ascending.

Nhìn chung, thị trường phim năm nay đều khá "khó tính" với sản phẩm của hầu hết các hãng phim. Gần đây, Pixels của Sony cũng được dự kiến sẽ lọt top những bộ phim tồi tệ nhất năm, Tomorrowland của Disney nhiều khả năng sẽ lỗ hơn 100 triệu USD, trong khi Fantastic Four của Fox là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của Marvel nhận được sự quan tâm hời hợt của khán giả.

Trong tuần này, The Martian của đạo diễn Ridley Scott lại đạt được thành công ngoài dự kiến khi thu về gần 40 triệu USD tại Mỹ ngay tuần chiếu mở màn. Bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng với sự thủ diễn chính của Matt Damon đứng đầu BXH phim Bắc Mỹ và còn thu về thêm 58 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Phan Vân Anh
Theo NZ Herald

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm