Ông thợ điện lưu giữ hàng trăm tranh Picasso

30/11/2010 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Pierre Le Guennec, một thợ điện 71 tuổi đang bị khiếu kiện sau khi xuất hiện cùng với 271 bức họa lần đầu tiên được biết tới của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso.


Claude Picasso nói cha ông chưa bao giờ tặng quà cho ai nhiều tranh đến vậy

Các chuyên gia thẩm định ước tính bộ sưu tập này trị giá khoảng 60 triệu euro (82 triệu USD). Hồi đầu năm, Pierre Le Guennec đã viết thư cho Claude Picasso, con trai danh họa và nhà quản lý di sản của ông, nhằm chứng thực các họa phẩm đó. Cuối cùng 2 người đã gặp nhau hồi tháng 9.


Le Guennec cho biết ông đã lắp nhiều hệ thống báo động tại các dinh thự của Picasso trong 3 năm cuối đời của danh họa. Picasso qua đời năm 1973. Trong thời gian đó Le Guennec thường được Picasso và vợ ông tặng tranh làm quà.

Các chuyên gia đã xác thực hơn 271 bức họa này, tuy nhiên những người thừa kế của Picasso lại cho rằng đây là những họa phẩm bị đánh cắp. Claude Picasso đã bác bỏ tuyên bố của Le Guennec rằng đây là quà, mà khẳng định cha mình chưa bao giờ trao cho bất kỳ ai một khối lượng tranh lớn như vậy.

Sau khi những người thừa kế của Picasso đâm đơn kiện, các nhà chức trách của văn phòng chống buôn bán bất hợp pháp các tác phẩm văn hóa (OCBC) đã thu giữ bộ sưu tập tranh Picasso trong nhà Le Guennec ở Cote d’Azur, Đông Nam nước Pháp.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm