'Nước nào chỉnh sửa 'Beauty and the Beast' thì đừng chiếu'

16/03/2017 14:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, đại diện hãng Walt Disney tuyên bố hãng này sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào liên quan đến việc cắt bỏ và chỉnh sửa bộ phim sau vụ việc ở Malaysia.

Theo Bloomberg, Disney cương quyết nói không với việc cắt các cảnh được coi là “nhạy cảm” ở một số quốc gia. Trong một tuyên bố mới đây, hãng cho biết: “Bộ phim sẽ không bị cắt nếu trình chiếu ở Malaysia”.

Vào thứ ba vừa rồi, hiệp hội kiểm duyệt điện ảnh Malaysia (LPF) cho phép bộ phim được trình chiếu ở nước này với mức màu xanh (tức phim được chiếu cho trẻ em) và một vài cảnh quay sẽ bị chỉnh sửa để phù hợp hơn. Giám đốc LPF, ông Datuk Abdul Halim Abdul Hamid, trong một cuộc phỏng vấn với The Star cho biết: “Bộ phim qua được bước kiểm duyệt với nhãn P13 sau khi đã được cắt bỏ. Nhãn P13 có nghĩa trẻ em dưới 13 tuổi nên có cha mẹ đi cùng vào rạp”.


Poster chính thức của ‘Beauty and the Beast’

Ông Abdul Halim cho biết thêm các cảnh bị cắt bỏ được cho là có các yếu tố yêu đương đồng tính. Hiệp hội kiểm duyệt cho rằng đây là một chủ đề “nhạy cảm” ở Malaysia. Theo đúng lịch, bộ phim sẽ ra mắt ở nước này vào ngày 16/3 tới đây. Tuy nhiên, người phát ngôn của Disney ở Malaysia cho biết ngày ra rạp sẽ bị hoãn lại do tranh chấp giữa hai bên về các cảnh quay bị cắt bỏ.

Disney cho biết: “Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi, ngày chiếu sẽ buộc phải hoãn lại”, cho thấy động thái cứng rắn của hãng này trước việc “nhúng tay” vào bộ phim từ hội đồng kiểm duyệt các nước.

Hãng phim Golden Screen Cinemas (GSC) và TGV Cinemas tại Malaysia đã ra thông cáo đền bù tiền cho những khách đã đặt trước vé xem Beauty and the Beast sau khi tuyên bố bộ phim bị hoãn chiếu được đưa ra.

Beauty and the Beast làm dấy lên tranh cãi gần đây khi đạo diễn Bill Condon cho biết nhân vật Le Fou do diễn viên Josh Gad thủ vai, vướng vào “nghi vấn đồng tính” trong bộ phim. Trong một show truyền hình gần đây, diễn viên Ewan McGregor có tiết lộ gây sốc, cho biết: “Sẽ có rất nhiều các cảnh tình cảm đồng tính trong phim”, trong khi nữ chính Emma Watson cho rằng các cảnh đồng tính sẽ “vô cùng tế nhị”.

Yến Nhi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm