Nữ diễn viên Song Hye Kyo: Đối mặt bê bối để cứu phim mới

29/08/2014 14:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Korea Herald, nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Song Hye Kyo (32 tuổi) đã lần đầu tiên nói về vụ bê bối trốn thuế gây thiệt hại danh tiếng không nhỏ và còn có thể ảnh hưởng tới bộ phim mới nhất của cô.

1. Một tuần đã trôi qua kể từ khi tin tức trốn thuế liên quan đến Song Hye Kyo gây sốc người hâm mộ. Đây thực sự là thời điểm không thuận lợi, bởi cô đang trong chiến dịch quảng bá phim mới của mình là My Brilliant Life, dự kiến phát hành vào ngày 3/9.

Có lẽ do nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc Song Hye Kyo đã chủ động mở lòng với báo giới, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. “Sai lầm này là do sự thiếu hiểu biết và tính bất cẩn của tôi. Tôi không dám chắc mình có nên xuất hiện trước công chúng hay không và có nên trả lời phỏng vấn hay không. Song khi đã nhận lỗi, tôi còn có trách nhiệm phải giảm thiểu thiệt hại mà vụ bê bối gây ảnh hưởng tới ê-kíp làm phim, những người đã rất vất vả trong quá trình làm bộ phim này" – cô nói.

Korea Herald đánh giá việc xuất hiện trở lại trước công chúng sau bê bối là điều vô cùng đáng sợ, kể cả với một diễn viên kỳ cựu như Song Hye Kyo. Cần biết rằng cô đã cố gắng giữ thanh danh của mình trong sạch suốt 17 năm qua, nên bê bối này đã giáng một đòn mạnh vào tên tuổi của cô. Vì lẽ ấy, việc Song Hye Kyo chấp nhận đối diện với lỗi lầm là một quyết định can đảm.

2. Nhận lời đóng phim My Brilliant Life cũng là một quyết định can đảm nữa, bởi đây là lần đầu tiên cô thủ vai một người mẹ trên màn bạc. Hơn nữa, nhân vật Mi Ra trong phim không phải là một người mẹ bình thường. Cô mới 33 tuổi nhưng đã làm mẹ của cậu con trai Ah Reum từ khi mới 17 tuổi.

“Nếu vai diễn này cần thể hiện một tình yêu và sự cống hiến của một người mẹ điển hình thì nó thật khá khó khăn. Song độ tuổi của nhân vật Mi Ra rất sát với tuổi của tôi và đối với con trai, cô ấy giống như một người bạn hơn. Vì vậy tôi không quá lo lắng khi phim bấm máy. Tôi còn thấy nhân vật có một số tính cách giống mình, cởi mở, thẳng thắn và dễ tính” – Song Hye Kyo chia sẻ.

Được dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Kim Ae Ran, phim My Brilliant Life xoáy đến Ah Reum, cậu bé bị mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp gây lão hóa sớm ở trẻ em. Vì căn bệnh, dù mới chỉ 16 tuổi nhưng cơ thể của cậu đã như của người 80 tuổi.

Cảnh trong phim My Brilliant Life

Cha mẹ của Ah Reum là Dae Soo (Kang Dong Won) và Mi Ra phải đối mặt với căn bệnh của con và qua đó họ học được cách làm cha mẹ, hiểu được về cuộc sống và tình yêu.

“Tôi thật sự tin tưởng đạo diễn phim E Jyong. Tôi đã xem những bộ phim trước đây của anh và tôi thích cách anh mô tả những chi tiết độc đáo, tao nhã trong các bộ phim của mình. Vì vậy khi nhận được kịch bản, tôi đã nhận lời đóng phim ngay mà không chút đắn đo. Đây không phải là một câu chuyện buồn thông thường" -  cô chia sẻ.

Theo Song Hye Kyo, bộ phim "có phần kết rất bi kịch, nhưng lại mô tả rất duyên sự hóm hỉnh của Ah Reum và cha mẹ cậu". Cô thích cách phim mô tả nhân vật tươi vui như vậy, khác hẳn các bộ phim truyền thống mang đề tài bệnh tật. Cô cho biết vai diễn của mình chủ yếu để tô điểm cho mối quan hệ cha con trong phim.

"Ở thời điểm này trong sự nghiệp, tôi nhận thấy làm phim là sự hợp tác với nhau, khác với khi còn trẻ, tôi thường chỉ quan tâm tới màn diễn của mình” – Song Hye Kyo nói.

3. Hye Kyo còn chia sẻ rằng bộ phim đã khiến cô nghĩ nhiều đến gia đình mình hơn. Cô cho biết trải nghiệm từ mối quan hệ với mẹ đẻ đã giúp cô diễn nhân vật mẹ trong phim đạt hơn. "Mẹ đẻ giống như một người bạn của tôi, tương tự như mối quan hệ của Ah Reum với mẹ đẻ trong phim” - cô nói.

Khi được hỏi liệu đã muốn lập gia đình hay chưa, Song Hye Kyo chân thành chia sẻ rằng tới nay cô còn chưa tự chăm sóc được bản thân. “Khi mới ngoài 20 tuổi, tôi rất muốn kết hôn. Nhưng giờ tôi hoàn toàn không có can đảm xây dựng gia đình riêng. Tôi thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì và lòng can đảm của cặp vợ chồng trong phim. Họ không từ bỏ con mình và làm mọi cách để bảo vệ gia đình. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Vì vậy, nếu may mắn có một gia đình trong tương lai, tôi muốn các thành viên coi nhau như những người bạn, giống trong phim” – Song Hye Kyo bày tỏ.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm