NTK Lê Thanh Phương: Buồn vì mẫu cổ áo bị 'copy ý tưởng'

05/03/2015 09:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một số ý kiến cho rằng mẫu thiết kế đồng phục dành cho nữ tiếp viên của Vietnam Airlines "copy ý tưởng" chi tiết cổ áo của NTK Lê Thanh Phương. Thể thao & Văn hóa đã liên lạc với anh. NTK Lê Thanh Phương cho biết:

Nói thật ngay từ đầu tôi không biết thông tin này, đến khi có khách hàng thắc mắc sao mẫu áo dài của tôi lại giống đồng phục của Vietnam Airlines tôi mới tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông. Khi nhìn mẫu đồng phục đó tôi thấy rất buồn.

* Mẫu cổ áo dài tạm gọi cổ chữ V có phải sáng tạo đầu tiên của anh hay không? Nếu có, anh có đăng ký bản quyền, hay chỉ đơn thuần là sự ghi nhận của những người làm nghề?

- Đây là thành quả của sự lao động, tìm tòi và nghiên cứu bằng cả lòng yêu thương, trân trọng chiếc Áo dài Việt Nam, nó ghi dấu ấn trong sự nghiệp làm nghề của tôi. Còn vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ trong thời trang tại Việt Nam hiện nay vẫn còn rất nan giải.


NTK Lê Thanh Phương

* Kĩ thuật dựng loại cổ áo này có gì đặc biệt?

- Tôi đã rất trăn trở vì Áo dài là một trang phục đẹp mang tính dân tộc cao, tôn dáng và rất hiện đại. Nhưng phần cổ vì ôm sát và cao nên có thể làm cho người mặc có cảm giác không thoải mái để sử dụng thường xuyên, từ đó tôi đã nghiên cứu ra mẫu áo sao cho vẫn giữ được tinh thần chung của Áo dài nhưng mang tính ứng dụng cao hơn .

* Cá nhân anh có thấy Áo dài dùng cổ chữ V có phù hợp với nhu cầu mặc và làm việc của tiếp viên hàng không?

- Như Phương đã nói ở trên kiểu cổ này tạo sự thoải mái cho người mặc trong cử động nhưng vẫn giữ được "phom" dáng Áo dài truyền thống, vả lại có thể giữ ấm tốt nên hoàn toàn phù hợp. Nhưng để đẹp thì phải được cắt theo tỷ lệ hài hòa và tinh tế.

Ngọc Diệp (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm