NSƯT Trịnh Lê Văn: Quyết định kỉ luật Hà Linh là cần thiết

17/08/2008 17:40 GMT+7 | Văn hoá

Ngay sau khi quyết định về việc ca sỹ Hà Linh không đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình Sao mai điểm hẹn 2008 của Ban tổ chức được chính thức đưa ra, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với NSƯT Trịnh Lê Văn, Trưởng ban Văn nghệ, phó trưởng ban tổ chức Sao mai điểm hẹn 2008 xung quanh vấn đề này…

* Thưa ông, sau cuộc họp sáng nay, ban tổ chức đã quyết định loại Hà Linh ra khỏi cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2008. Vậy xin ông cho biết, những lý do nào đã dẫn đến quyết định này của Ban tổ chức?

Cuộc họp sáng nay, sau khi BTC lắng nghe ý kiến phân tích, đánh giá của các chuyên gia về quá trình học và tập luyện của các thí sinh, trong đó có Hà Linh, BTC đã kết luận là Hà Linh đã không còn đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình SMĐH 2008, vì không đáp ứng được các yêu cầu về tổ chức, như đã ghi rõ trong thể lệ đã được công bố trước khi chương trình diễn ra.

Trong suốt thời gian 7 tuần tham gia chương trình, đã có nhiều ý kiến từ các chuyên gia và một số những người trực tiếp thực hiện chương trình, phàn nàn về ý thức kỷ luật và thái độ hợp tác của ca sĩ Phạm Hà Linh. Bản thân ca sĩ Hà Linh cũng đã được BTC nhắc nhở và cam kết sẽ sửa chữa.

Sau cuộc họp sáng nay, đại diện của BTC đã mời ca sĩ Hà Linh tới gặp và thông báo quyết định của BTC với ca sĩ Hà Linh. Tôi nghĩ Hà Linh cũng hiểu những nỗ lực của BTC trong việc giúp các ca sĩ trẻ tạo lập hình ảnh trước công chúng, và cũng hiểu tại sao BTC lại phải quyết định như vậy.

* Liệu quyết định loại Hà Linh ra khỏi cuộc thi có là "quá nặng" nhất là khi cuộc thi đã bước vào những đêm thi cuối cùng?

Trong cuộc họp, BTC không đề cập đến mức độ như vậy là nặng hay nhẹ mà chỉ đánh giá, phân tích thái độ học tập cũng như ý thức tham gia chương trình của các ca sĩ qua việc thực hiện các quy định đã ban hành, riêng trường hợp ca sĩ Hà Linh, BTC và các chuyên gia cũng thảo luận khá kỹ và kết luận về trường hợp Hà Linh không đủ điều kiện tiếp tục là cần thiết.

Việc Hà Linh vắng mặt trong những vòng cuối cùng cũng là việc không vui, nhưng cũng không thể khác, vì BTC cần đảm bảo duy trì kỷ luật chung của chương trình SMĐH, đặc biệt đây là chương trình phát sóng trực tiếp, nên càng yêu cầu cao tính kỷ luật và ý thức tập thể ở những người tham dự.

Tôi hy vọng các thí sinh SMĐH trong những lần sau cần đọc kỹ thể lệ trước khi quyết định tham dự, để tự ý thức về việc tham gia vào một chương trình cần có sự phối hợp giữa rất nhiều các thành phần cùng thực hiện.

* Quyết định này có ảnh hưởng gì tới hai đêm diễn tới - đêm diễn tối nay 17/8 và đêm cuối cùng vào 24/8 hay không, đặc biệt là vấn đề tâm lý của các thí sinh còn lại? Và liệu có thí sinh nào thay thế Hà Linh trong thời gian còn lại?

Các thí sinh còn lại đều đã chuẩn bị và tập luyện khá kỹ lưỡng nên chắc không có gì ảnh hưởng, tâm lý của họ có vững hay không là do bản lĩnh sân khấu của mỗi cá nhân. Từ nay đến kết thúc chỉ còn 2 đêm diễn, và sẽ không có thí sinh nào thay thế Hà Linh.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm