Noriko Sakai tranh thủ lúc “tại ngoại” để... chống ma túy

14/04/2011 06:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nữ nghệ sĩ giải trí Nhật Bản Noriko Sakai đã tới Bắc Kinh trong hành trình từ thiện nhằm tuyên truyền cho công chúng về các mối hiểm nguy khi nghiện ma túy.

Năm 2009, Sakai đã dính vào scandal ma túy và bị kết án 18 tháng tù giam. “Tai nạn” này đã hủy hoại sự nghiệp của cô khi Sakai bị hãng giải trí Sun Music Japan hủy hợp đồng làm việc. Tháng 11 tới, Sakai sẽ bắt đầu thụ án, do vậy trong thời gian này cô vẫn tạm thời được tự do.

Trong chuyến tới Bắc Kinh vừa qua, Sakai đã tới Cơ sở Giáo dục Cấm sử dụng ma túy và chất gây ảo giác (BEBFNA), nơi đã chứng nhận cô là một tình nguyện viên chống ma túy chính thức. Tại đây, Sakia đã tặng đại diện của BEBFNA cuốn tự truyện của mình mang tựa đề Expiation.

Tiếp đó, Sakai đã tới Trung tâm Phúc lợi Xã hội ở Bắc Kinh và cô thật cảm kích khi thấy người già ở đây được quan tâm chăm sóc như thế nào. Sakai nói cô rất muốn tham gia các hoạt động từ thiện lâu dài và không có ý định trở lại vị thế ngôi sao.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm