Noo Phước Thịnh và Văn Mai Hương định nghĩa tổ ấm

24/06/2016 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ca sĩ Noo Phước Thịnh và Văn Mai Hương vừa phát hành MV với tên gọi ‘Nhà là nơi…’.

Bài hát này cũng đã từng khá nổi tiếng vào năm ngoái với tiếng hát của Mỹ Linh, Cẩm Ly, Hoàng Bách. Năm nay, nó được Noo Phước Thịnh cùng Văn Mai Hương remix theo phong cách trẻ trung và gần gũi với giới trẻ hơn.


Noo Phước Thịnh và Văn Mai Hương trong buổi họp báo ra mắt MV

Noo Phước Thịnh cho biết,  qua việc thể hiện những khoảnh khắc quây quần của gia đình Việt hiện đại, MV này muốn truyền tải đến người xem những cảm xúc chân thật, ấm áp, nhắc nhớ đến những điều bản thân cảm nhận được ở “nhà” của riêng mình.


"Nhà là nơi" cũng là lần kết hợp hiếm hoi giữa Noo Phước Thịnh và Văn Mai Hương trên sân khấu "Thay lời muốn nói"

Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khi anh gửi gắm những tình cảm của mình, khái quát bằng những định nghĩa đời thường, giản dị nhưng đầy yêu thương về gia đình, tổ ấm của mỗi người, đồng thời truyền tải một thông điệp: Bất cứ nơi nào có hạnh phúc sẻ chia đều được gọi là “nhà”.

Văn Mai Hương hy vọng MV này sẽ được công chúng đón nhận và sẻ chia. Năm nay cũng là 15 năm ngày Gia đình Việt Nam, 28/06.

Cùng thưởng thức MV "Nhà là nơi" của Noo Phước Thịnh và Văn Mai Hương:


N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm