Những siêu mẫu vẫn 'hot' sau tuổi 60

25/08/2016 08:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có câu: "Bạn có thể đẹp dù ở lứa tuổi nào". Nhưng câu đó chỉ thuyết phục với những "bằng chứng sống" là những người mẫu ở tuổi lục tuần này...

Làng thời trang thế giới từng chứng kiến vô số người mẫu phải giải nghệ hoặc tìm hướng đi khác ở tuổi 25 - 30 , khi mà những chân dài trẻ trung hơn, nóng bỏng hơn đang nổi lên. Nhưng, điều đó không có nghĩa là trên thế giới vắng đi những ngoại lệ, như dưới đây.

Pia Gronning, 65 tuổi

Người đẹp gốc Đan Mạch từng giành giải Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu tại quốc gia này vào năm 1969. Tuy theo học ngành giáo dục ở Copenhagen, Gronningđược Eileen Ford, một huyền thoại của làng đào tạo người mẫu Mỹ, phát hiện vào năm 1974.

Gronning chuyển đến Manhattan ngay mùa hè năm đó và nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình. Bà từng xuất hiện trên rất nhiều tạp chí và các chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang danh tiếng, như Elizabeth Arden, Charles Ritz, Dior hay Guy la Roche. Gronningcũng đã đóng vai chính trong một số bộ phim Đan Mạch và truyền hình ở Mỹ.


Năm 1986, bà chuyển tới định cư tại Los Angeles và bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới với vai trò là nhà thiết kế nội thất, để rồitrở lại làng mẫu khi đã ở tuổi 52. Dù không còn trẻ trung như trước, cái tên Pia Gronningvẫn được giới thời trang đón nhận nhờ phong cách cuốn hút của mình.

Bà từng chia sẻ: "Tôi muốn trở thành hình mẫu cho những người phụ nữ cổ điển !!!".

Lauren Hutton, 71 tuổi

Lauren Hutton, sinh năm 1943, là một người mẫu kiêm diễn viên của Mỹ. Trong sự nghiệp lâu dài của mình, Hutton từng 41 lần lên bìa của tạp chí thời trang Vogue, và từng là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong 1 thập kỷ.

Ngay từ năm 1973, Hutton đã ký những hợp đồng có trị giá khổng lồ, như thương vụ trị giá 250.000 USD/năm với hãng mỹ phẩm Revlon để đổi lấy 20 ngày làm việc của bà. Hợp đồng này sau đó được kí lại suốt 10 năm sau đó.


Ngoài sàn catwalk, Hutton cũng khá có duyên với diễn xuất. Một số bộ phim bà từng tham gia bao gồm Paper Lion (1968), The Gambler (1974), Lassiter (1984), Guilty As Charged (1992)...

Hiện tại, Hutton vẫn tiếp tục hợp tác với nhiều hãng thời trang và mỹ phẩm hàng đầu thế giới, như Revlon Cosmetics, Calvin Klein, đồng thời dồn tâm sức vào việc phát triển hãng mỹ phẩm của riêng mình, mang tên Lauren Hutton’s Good Stuff!

Carmen Dell’Orefice, 84 tuổi

Chào đời năm 1931, Carmen Dell'Orefice sinh trưởng trong gia đình có bố mẹ là người Italy và Hungary. Đời tư của bà không mấy suôn sẻ. Dell'Orefice gặp và cưới Bill Miles vào đầu thập niên 1950. Họ có một con gái tên Laura nhưng ly dị không lâu sau khi cô bé chào đời. Siêu mẫu đã kết hôn thêm 2 lần và đính hôn 1 lần nữa sau đó, nhưng những câu chuyện tình của bà đều không có kết thúc tốt đẹp.

Chỉ có con đường sự nghiệp của Dell'Orefice là kéo dài tới nay, dù bà đã ở tuổi xưa nay hiếm. Tính đến thời điểm hiện tại, Carmen Dell'Orefice hoạt động trong lĩnh vực người mẫu đã được gần 70 năm và lên bìa tạp chí Vogue tới 41 lần.


Lần về hưu đầu tiên của bà là vào năm 1959, sau đó còn thêm... ba lần giải nghệ nữa. Nhưng dường như Carmen Dell’Orefice sinh ra để làm người mẫu, bởi sau mỗi lần từ giã sàn diễn bà đều quay lại huy hoàng hơn.

Không đơn thuần chỉ trình diễn thời trang, Carmen Dell’Orefice còn gặt hái được nhiều thành tựu và là gương mặt đắt show của nhiều tạp chí thời trang tên tuổi như Vogue, Harper’s bazaar… Bà cũng vẫn tự tin đảm nhận vai trò vedette (người mẫu trung tâm) cho các show diễn thời trang tới tận ngày nay.

Để duy trì sắc vóc, Dell’Orefice thừa nhận mình đã phải viện tới nhiều biện pháp làm đẹp đau đớn, như bơm silicon thường xuyên suốt nhiều thập kỷ để tăng cường sức bền của cấu trúc xương, hay trải qua một những đợt mài da (dermabrasion) cầu kì từ gần 50 năm trước.

Daphne Selfe, 86 tuổi

Daphne Selfe được biết đến là người mẫu lớn tuổi nhất thế giới. Tham gia vào ngành công nghiệp thời trang đã được 63 năm, đến nay bà vẫn chưa có ý định từ giã sự nghiệp. Ngay năm ngoái, người mẫu đến từ nước Anh tiếp tục chứng tỏ niềm đam mê nghề khi tham gia chiến dịch quảng cáo của hãng TK Maxx và xuất hiện đầy tự tin, tràn đầy sức sống bên cạnh dàn người mẫu trẻ hơn mình tới hơn 50 tuổi.


Khác với Dell’Orefice, Selfe từng chia sẻ về phương châm sống của mình là không lo lắng về tuổi già, và luôn cố gắng vui vẻ mỗi ngày.

Mặc dù nhan sắc đã hằn rõ dấu vết thời gian, Daphne Selfe cho biết bà chưa và cũng không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm botox. Sự trẻ trung bà có được là nhờ vào các bài tập yoga, pilates và quan trọng hơn cả là may mắn thừa kế gene tốt từ người mẹ đẻ đã quá cố. Mẹ bà từng sống đến 95 tuổi mà vẫn rất minh mẫn.

"Tôi chưa bao giờ đụng tới dao kéo. Tôi nghĩ đó là một sự lãng phí tiền bạc, hơn nữa, tôi cũng không có đủ tiền để phẫu thuật thẩm mỹ" - Daphne Selfe từng khiêm tốn chia sẻ trên tờ Daily Mail.

Ngoài những tên tuổi kể trên, giới thời trang vẫn “sủng ái” nhiều tên tuổi người mẫu lớn tuổi khác, như Jacquie Tajah Murdock (85 tuổi); siêu mẫu người Đan Mạch Gitte Lee (78 tuổi); nữ diễn viên kiêm người mẫu Đức Veruschka von Lehndorff (74 tuổi); người mẫu nước Anh Penelope Tree (64 tuổi); Jacky O’Shaughnessy (62 tuổi) đến từ nước Mỹ; Sarah Wiley (66 tuổi)....

Duy An (tổng hợp)   
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm