Những 'lùm xùm' của làng sách

27/12/2015 11:19 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ Phan Huyền Thư đạo thơ, vụ tranh chấp bài thơ Tổ quốc gọi tên (mình), dòng sách ngôn tình chính thức bị “cảnh cáo”, hai vụ tranh cãi về Truyện Kiều và sách thiếu nhi “rác” là những chủ đề chia rẽ dư luận năm qua. Tổng hợp của Thể thao & Văn hóa.

Phan Huyền Thư đạo thơ Phan Ngọc Thường Đoan

Đây là lùm xùm được truyền thông và công chúng quan tâm nhất trong năm. Bài thơ Bạch lộ của Phan Huyền Thư bị phát hiện có nhiều đặc điểm giống bài thơ Buổi sáng của Phan Ngọc Thường Đoan. Sau nhiều ngày tranh cãi, Huyền Thư đã thừa nhận đạo thơ và xin lỗi Thường Đoan. Vì vụ việc này, tập thơ Sẹo độc lập của chị bị rút giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội và bị đơn vị xuất bản thu hồi.


Vụ đạo thơ của Phan Huyền Thư (bìa trái) là lùm xùm lớn nhất của giới văn chương năm qua

Tranh chấp bài thơ Tổ quốc gọi tên chưa có hồi kết

Tổ quốc gọi tên hayTổ quốc gọi tên mình, vụ tranh chấp bài thơ giữa hai tác giả Ngô Xuân Phúc và Nguyễn Phan Quế Mai đến cuối năm vẫn chưa ngã ngũ. Lên tiếng tố cáo Quế Mai đạo thơ nhưng Xuân Phúc chưa hề đưa ra được chứng cứ nào thuyết phục. Xuân Phúc đã gửi đơn yêu cầu Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ giữa anh và Quế Mai nhưng yêu cầu này chưa được đáp ứng.

Sách ngôn tình bị tạm ngừng xuất bản

Dòng sách ngôn tình đã thống trị thị trường xuất bản Việt Nam gần 10 năm nay. Nhưng sau một số đầu sách vấp phải phản đối gay gắt như Ngủ cùng sói, Dụ tình, Đồng lang cộng hôn, Nở rộ…, dòng sách bị Cục Xuất bản, In và Phát hành ra quyết định tạm ngừng xuất bản. Mặc dù vậy, trên các kệ sách, độ nóng của dòng sách này chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Hai vụ lùm xùm liên quan đến Truyện Kiều

Truyện Kiều của Nguyễn Du, tác phẩm lớn nhất của thơ ca Việt Nam, vẫn được giới chuyên môn và công chúng chú ý. Năm qua, nhân 250 năm sinh của đại thi hào Nguyễn Du, công trình kỷ niệm Truyện Kiều của Hội Kiều học được xuất bản với hai bản chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Nhưng sách sớm bị thu hồi do nhiều chỗ sai lệch, khập khiễng bị độc giả chỉ trích: chú thích cho rằng Đạm Tiên là nam nhi, chú thích cả những từ đơn giản, trích thơ lệch nhau giữa các phần trong sách…

Sau đó, thêm một ấn bản Truyện Kiều khác gây tranh cãi. Đó là ấn bản mang tênTruyện Thúy Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo. Ngoài tên tác phẩm, sách còn chia rẽ dư luận vì tranh bìa vẽ Kiều khỏa thân đang tắm của danh họa Lê Văn Đệ. Mặc dù vậy, đây không hẳn là một trường hợp tiêu cực mà là minh chứng cho mâu thuẫn giữa các quan niệm khác nhau. Ấn bản này vẫn phát hành suôn sẻ.

Sách giáo dục trẻ em mắc nhiều lỗi

Tiếp nối năm 2014 với cuốn Từ điển Vũ Chất “lừng danh”, sang năm 2015, dòng sách giáo dục, tham khảo dành cho trẻ em vẫn bị phát hiện nhiều lỗi, sạn gây ảnh hưởng xấu. Có thể điểm tên một số đầu sách như: Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú, Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc, Truyện Cổ tích Việt Nam, Thần thoại Hy Lạp, Sọ Dừa, Hỏi đáp nhanh trí, Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1…

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm