Những kẻ bất tài 'nhảy vào' showbiz: Đừng tin Tùng Sơn đã... 'hối cải'!

17/10/2016 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, một tờ báo đưa ra con số thống kê về khối tài sản tiền tỷ của nữ ca sĩ - diễn viên Minh Hằng. 29 tuổi, có thể gọi Minh Hằng là “tỷ phú” vì cô có biệt thự, căn hộ cao cấp, xe hơi... Minh Hằng giàu bởi vì gặp thời và có tài năng. Cô nổi nhờ ca hát và đóng phim. Thật phi lý nếu nhiều kẻ bất tài cũng mong có được đích đến như Minh Hằng.

Thật ra, Minh Hằng chỉ là một trong số các ví dụ về sự thành đạt của các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Minh Hằng của hiện tại sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo, cát-sê mỗi show diễn có giá ngàn USD. Thật dễ hiểu khi nhiều người trẻ tuổi “muốn được như cô ấy”.

Nổi nhờ “nổ”

Nhưng nếu Minh Hằng bước chân vào showbiz ở thì hiện tại, chắc cô cũng không đủ kiên nhẫn chạy show khắp các tụ điểm ca nhạc để nhận số cát-sê ít ỏi như cách nay hàng chục năm. Và thực tế, hiện tại, nhiều kẻ mang “ước mơ vươn tới một ngôi sao” cũng không kiên nhẫn như thế.

Năm 2013, chỉ sau một đêm, cái tên “Bà Tưng” bỗng nổi... như cồn. Lợi dụng những clip “giáo dục giới tính”, “Bà Tưng” khoe thân một cách phản cảm. Tuy nhiên, cái danh “không mặc nội y” gây sốt của cô gái có tên Lê Thị Huyền Anh không thể “hâm nóng” tên tuổi “Bà Tưng”.

Thời kỳ “đỉnh cao”, dân mạng “sốt xình xịch” vì “Bà Tưng” bởi rơi vào “bẫy truyền thông” có chủ đích của ekip. Nhưng “lửa thử vàng”, sau 3 năm, tên tuổi “Bà Tưng” chìm vào quên lãng.


Trang fanpage của “công chúa thủy tề” Tùng Sơn vẫn tiếp tục tăng like

“Nổi” hơn “Bà Tưng”, Kenny Sang cũng lắm chiêu trò hơn cô gái quê ở Nghệ An. Kenny Sang không ngại nhận “gạch đá” khi đưa ra những phát ngôn gây sốc kiểu như: Không ai đẹp hơn tôi; Ai phát hiện mặt tôi có phấn, tôi cho 10 tỷ đồng...

Sức lan tỏa trên mạng xã hội khiến cái tên Kenny Sang trở nên rất “hot”. Không chỉ các trang tin giải trí đua nhau khai thác từ phát ngôn đến đời tư và hoàn cảnh sống của Kenny Sang, mà nhiều kênh truyền hình chính thống cũng vào cuộc mổ xẻ cái gọi là “hiện tượng Kenny Sang”.

“Idol” Tùng Sơn và chiêu trò “gây sốc”

Cuối tuần qua, Tùng Sơn lên tiếng phân trần về việc bị hack trang fanpage. "Công chúa thuỷ tề" khẳng định: "Không có ý định lọt vào showbiz gì đâu, đó là tin đồn nhảm nhí. Tùng Sơn thực sự mệt mỏi với những tin đồn ấy".

Tùng Sơn kể lể chỉ làm clip cho vui, không nhằm mục đích PR hay câu view gì hết. "Đó là sự ép buộc của người khác, Tùng Sơn chỉ bị lợi dụng trang Fanpage để trục lợi. Đến giờ phút này Tùng Sơn vẫn không hề có tiền. Tùng Sơn xin về quê để Sài Gòn bình yên thôi...".

Tuy nhiên, thực tế, sau clip phân trần nói trên, trang fanpage bị “nhân vật chính” cho là giả mạo (kể từ ngày 12/10) vẫn tiếp tục cập nhật các tin tức mới.

Tùng Sơn 'quái gở', Linh Miu 'tất tay': Cũng chỉ vì kế sinh nhai

Tùng Sơn 'quái gở', Linh Miu 'tất tay': Cũng chỉ vì kế sinh nhai

Sự kiện 'hot girl' Linh Miu lộ 'nhũ hoa' trong một buổi biểu diễn tại 'hội chợ' Quảng Ninh đang làm dư luận dậy sóng. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, 'hot girl' này biểu diễn 2 tiết mục 'hát lót' trong chương trình.


Với những gì “phơi bày” trên chính trang fanpage này, thì từ 5 tháng trước, Tùng Sơn đã bắt đầu up lên đó các clip. “Công chúa thủy tề” chia sẻ các clip: “là con gái thật tuyệt” hay “dạy con gái cách ủi đồ”... Clip nào cũng nhận tới hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt xem, cùng với hàng ngàn lượt like và chia sẻ.

Cách nay 3 tuần, Tùng Sơn còn livestream “Giao lưu với idol Tùng Sơn”. Trong 41 phút livestream, dù bị rất nhiều facebooker chửi bới thậm tệ bằng những từ ngữ phản cảm khi tự xưng là “idol” (thần tượng), “công chúa thủy tề” Tùng Sơn vẫn liên tục kêu gọi những người xem chia sẻ clip và hứa kết bạn với những người like, bình luận.

Chưa hết, sau đó Tùng Sơn gây “náo loạn” cộng đồng mạng khi tham gia cuộc thi The Simple Beat với phần thể hiện “Anh cứ đi đi” - ca khúc được Hari Won thể hiện thành công.  

1 tuần trước, clip chế Tùng Sơn thi Got Talent, được dàn dựng công phu, đã được tung lên YouTube. BTC chương trình Vietnam’s Got Talent có vẻ không quan tâm tới việc “bị mạo danh” này nhưng thực tế, sau 1 tuần tồn tại trên YouTube, clip đã đạt gần 1,5 triệu lượt xem - một con số không hề nhỏ.

Thử hỏi, nếu “bị oan” thật thì Tùng Sơn có “tung” nhiều “chiêu trò” để thu hút thế không?

Đừng tin Tùng Sơn sẽ “hối cải”! Dù có đóng cửa fanpage hơn 600.000 lượt like, “công chúa thủy tề” vẫn sẵn sàng “tung” chiêu mới...    

(Còn tiếp)

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm