Những cặp sao từ kẻ thù trở thành bạn hữu

26/07/2016 12:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong làng giải trí thế giới, việc các ngôi sao lớn, với tài năng và cái tôi to đùng của mình, vì những xích mích mà thành kẻ thù của nhau thì nhiều vô kể. Còn những trường hợp biến thù thành bạn lại khá hiếm.

Trang tin Teen vừa tổng hợp những cặp ngôi sao nằm trong nhóm “thiểu số” này:

Louis Tomlinson và Liam Payne

One Direction khởi đầu khá khó khăn khi có 2/5 thành viên trong nhóm ghét nhau ra mặt. "Điều buồn cười nhất khi nhìn lại quá khứ là tôi và Louis từng không hợp nhau. Không hợp một chút nào" - Liam Payne giải thích - "Có thể nói, chúng tôi là 2 tính cách hoàn toàn trái ngược... Có những lúc tôi thực sự muốn đập vào mặt cậu ta".


Mối quan hệ giữa Louis Tomlinson và Liam Payne từng vô cùng tồi tệ khi mới vào nhóm One Direction

Tomlinson cũng hồi tưởng về cảm xúc của mình với Payne và nói rằng: "Chúng tôi từng túm cổ nhau khi còn thi X Factor (Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc là tiền để hình thành nên nhóm One Direction sau này). Mà lúc đó cậu ta cũng nắm áo tôi mạnh lắm”.

Rất may, mối quan hệ giữa họ đã trở nên hòa thuận sau một thời gian làm việc chung. Nhờ đó, người hâm mộ mới có thể tiếp tục thưởng thức những ca khúc hit của nhóm nhạc hàng đầu nước Anh ngày nay.

Miley Cyrus và Emily Osment

Hai ngôi sao vào vai bạn thân trong loạt phim Hannah Montana của Disney suốt nhiều năm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một mối quan hệ tốt đẹp giữa họ ngoài đời.


Một hình ảnh thân thiết giữa Cyrus và Osment

Theo cuốn tự truyện Miles to Go mà Cyrus ra mắt năm 2009, cô và bạn diễn của mình không hề ưa nhau. "Các nhân vật mà chúng tôi hóa thân rất hợp nhau" - nữ ca sĩ viết - "Nhưng không hiểu sao chúng tôi không thể hành động như vậy ở ngoài đời".

Dù phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện. "Bây giờ, khi nhìn Emily, tôi không còn cảm thấy bất an, thù hằn hay khó chịu vì những sự khác biệt giữa chúng tôi" - Cyrus giải thích - "Nhưng những trò "đấu đá" trong quá khứ vẫn có giá trị của nó. Những tình bạn qua thử thách là những tình bạn tuyệt vời nhất”.

Kendall Jenner và Taylor Swift

Mối tư thù giữa người mẫu nổi tiếng và ngôi sao âm nhạc đã được đồn đại từ lâu, khi Harry Styles công khai hẹn hò với Jenner sau khi chia tay Taylor Swift. Thành viên ban nhạc One Direction đã truyền cảm hứng để bạn gái cũ thực hiện nguyên cả một album, nên dễ hiểu khi Swift sẽ cảm thấy “gai mắt” với tình mới của Styles.


Kendall Jenner (thứ hai từ trái sang) đứng cạnh các cô bạn khác của Taylor Swift trong tour diễn “1988”

Tuy nhiên, hai ngôi sao đã quyết định để quá khứ trôi đi, với đỉnh cao sự xuất hiện của Jenner trong một buổi diễn thuộc tour thế giới 1989 của Swift. Trông hai người hợp cạ như bất cứ các cô bạn thân nào khác.

Ian Somerhalder và Kat Graham

Chắc hẳn nhiều khán giả còn nhớ hai nhân vật Damon và Bonnie đã khó chịu với nhau như thế nào trong phần đầu bộ phim truyền hình nổi tiếng The Vampire Diaries (Nhật kí Ma cà rồng). Và có lẽ Ian Somerhalder và Kat Graham đều vào vai “ngọt” như vậy phần vì đó là khoảng thời gian họ thực sự căm ghét nhau ngoài đời.


Kat Graham và Ian Somerhalder thân thiết trong một sự kiện

"Ian và tôi từng không thích nhau một chút nào" - Kat nói với trang AOL - "Chúng tôi ghét nhau suốt quá trình thực hiện phần phim đầu tiên. Nhưng giờ cậu ấy đã trở thành bạn thân của tôi trong đoàn. Cậu ấy là người mà tôi có thể nói rằng, trong 30 năm nữa, đó vẫn sẽ là một trong những người bạn thân thiết nhất của mình".

Nữ diễn viên tiếp tục: "Chúng tôi từng muốn giết nhau. Nhưng hồi đó tôi chỉ là một đứa trẻ và chúng tôi đều có những cá tính rất mạnh. Khi ấy, tôi đang loay hoay tìm hiểu về chính bản thân mình. Và trong suốt những năm ấy, (Ian) là người đã giúp tôi làm được điều này, cậu ấy đã trở thành một trong những nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Lorde và Taylor Swift

Có khá nhiều mối thù của Swift kết thúc bằng một tình bạn. Một trong số đó là mối quan hệ với nữ ca sĩ Lorde.

Trong một cuộc phỏng vấn với Metro, người đẹp tóc xoăn từng bình luận rằng hình ảnh của Swift "quá hoàn hảo và không thể với tới được". Câu nói nghe có vẻ là một lời khen có cánh này được cô làm rõ nghĩa ngay sau đó: "Tôi không nghĩ rằng nó có thể truyền cảm hứng tốt đẹp gì cho những cô gái trẻ".


Lorde và Taylor Swift

Dù vậy, hai ngôi sao đã không để những bình luận nghịch tai đẩy mối quan hệ giữa họ đi quá xa. Lorde và Swift vẫn là bạn tốt sau những tin đồn xích mích. Tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 2014, Lorde cũng ngồi cạnh Selena Gomez, một người bạn thân thiết khác của Swift, để cổ vũ cho cô.

Vân Anh (Theo Teen)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm