'Nhiếp Ẩn nương' đại thắng giải Kim Mã, nhưng Thư Kỳ trắng tay

22/11/2015 00:55 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Nhiếp Ẩn nương (tên gọi khác: Nữ thích khách) của Hầu Hiếu Hiền đã giành những giải thưởng lớn bao gồm Phim hay nhất tại giải Kim Mã 2015.

Lễ trao giải diễn ra tại Lễ đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Trung Sơn và có sư tham dự của một số ngôi sao điện ảnh hàng đầu châu Á.

Những người dẫn chương trình gồm người mẫu - diễn viên nổi tiếng Lâm Chí Linh và Mickey Hoàng đã công bố Nhiếp Ẩn nương (đạo diễn Hầu Hiếu Hiền) đại thắng tại giải Kim Mã năm nay.

Phim "Nhiếp Ẩn nương"

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Hầu Hiếu Hiền, ông cũng ẵm giải Nhà làm phim Đài Loan kiệt xuất nhất trong năm vì những thành quả và sự kiên trì để mang điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) đến với toàn thế giới.  Ông được ví như một tấm gương đối với tất cả những nhà làm phim khác.

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền (giữa) thắng lớn với "Nhiếp Ẩn nương"

Đạo diễn kiêm diễn viên Phùng Tiểu Cương chinh phục thành công giải Diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Lão Pháo nhi, đánh bại những ứng cử viên nặng ký gồm Quách Phú Thành và Lý Hồng Chí.

Karena Lam (Lâm Gia Hân), nữ diễn viên kiêm ca sĩ Đài Loan vui mừng khi được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong phim phim Bạch nhật cáo biệt.

Lâm Gia Hân đóng vai một phụ nữ phải tự thân đối phó với cuộc sống đầy khó khăn sau khi chồng qua đời vì tai nạn xe hơi. Cô có một đối thủ rất lớn là Thư Kỳ, người đóng vai nữ chính trong phim Nhiếp Ẩn nương, và đã vượt qua.

Lâm Gia Hân vượt qua Thư Kỳ giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Nhiếp Ẩn nương của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền thu 11 giải thưởng gồm: Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Trang điểm và Thiết kế trang phục đẹp nhất...

Lấy bối cảnh Trung Quốc trong thế ký 9, Nhiếp Ẩn nương là một bộ phim khá hợp với ngôi sao Thư Kỳ, cô vào vai nữ thích khách Nhiếp Ẩn nương với sứ mạng khai trừ những kẻ có âm mưu phản loạn, đe dọa triều chính nhà Đường.


Vai thích khách khá hợp với Thư Kỳ

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, người giành giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2015 chia sẻ ông đã ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim hoành tráng về thời đại nhà Đường khi còn rất trẻ.

Giả Trương Kha, đạo diễn Trung Quốc lần đầu tiên đã nhận giải Kim Mã “ Kịch bản gốc xuất sắc nhất” của bộ phim Sơn hà cố nhân.

Ban tổ chức cho biết họ nhận được 427 tác phẩm điện ảnh tham gia tranh giải ở nhiều hạng mục khác nhau gồm: 153 phim hành động, 4 phim hoạt hình, 200 phim ngắn và 70 phim tài liệu. Năm ngoái có 364 tác phẩm đến với giải Kim Mã.

Thanh Trúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm