'Nhật ký sen trắng'

23/02/2014 08:51 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 9h ngày 22/2, tại ĐH Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM), GS Cao Huy Thuần có buổi giao lưu với độc giả về tác phẩm Nhật ký sen trắng (ảnh) của ông. Tập sách này được xem như cuốn "giáo khoa" về giáo dục đạo đức với trẻ em từ tuổi 15 trở xuống.

Theo GS Cao Huy Thuần: "Suy luận mà không mở ra thì con em của quý vị không tiến xa được trên đường học vấn cũng như trên đường sự nghiệp. Triết học bắt đầu từ tuổi này chứ không phải đợi đến khi lên đại học, bởi vì triết học bắt đầu là đặt vấn đề. Tò mò khoa học cũng nẩy mầm từ tuổi ấy, bởi vì từ tuổi ấy cái đầu dậy lên câu hỏi vì sao. Cũng vậy, ở cái tuổi ấy, nếu các em không biết suy nghĩ về những vấn đề đạo đức thì không biết đến bao giờ các em mới hiểu được thế nào là học để làm người".

Nhật ký sen trắng có những câu chuyện kể sinh động được trích từ các tác gia nổi tiếng, và những câu chuyện tiền thân mà tác giả kể lại cho hợp với quan niệm của mọi gia đình thời nay, không phân biệt tín ngưỡng, văn hóa, trong sự liên quan đến các vấn đề: Thương yêu sự sống; Tranh luận và tranh cãi; Nói lời hòa ái; Cãi và im lặng; Cho; Nói xấu; Tiếng đồn; Trả thù; Công lý; Tâm hồn cao thượng; Khiêm tốn; Biết ơn; Bội bạc; Bền chí…
TRẠC TUYỀN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm