Nhân tố bí ẩn: Giám khảo đau đầu vì lựa chọn nhóm ca

30/06/2014 09:26 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đến thời điểm này có thể nói sự xuất hiện của các nhóm nhạc đang là phần thu hút nhất của cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Phần thu hút này có thể thấy rõ hơn trong phần thi cuối của vòng 2 vừa được phát sóng vào tối qua.

Tại đêm thi này, phần biểu diễn của 10 nhóm nhạc đều có một sự chuẩn bị khá tốt, đầu tư công phu từ trang phục, vũ đạo, hiệu ứng sân khấu… Và họ đã chứng minh tằng phần thi Nhóm ca mới là phần hấpo dẫn của cuộc thi năm nay.

Nhóm X-File mở màn với ca khúc I can khá ấn tượng. Nhóm The Six tiếp nối theo với màn hát acappella ca khúc Royals của ca sĩ Lorde. Phần mở đầu khá hấp dẫn với phần bè khá tiết chế nhưng càng vào sâu lại hơi đuối và không biến đổi nhiều lắm. Có lẽ vì điều này mà cuối cùng BGK đã chọn The Zoo thay thế cho The Six.

The Zoo tốt hơn The Six bởi họ khác hẳn, họ tự chơi nhạc cụ và ca khúc của họ, Run to you, có thể thổi bay cả khán phòng.

Nhóm Oplus trình diễn một liên khúc của Backstreet Boys, dù được BGK có những lời khen ngợi nhưng thật sự phần trình diễn của Oplus không gây nhiều bùng nổ dù họ được xem là nhóm nhạc đáng được chờ đợi nhất. Những bài hit của Backtreet Boys được trộn theo một kiểu khá cưỡng ép cảm giác khi được hát theo kiểu liệt kê và không làm đầy tràn được cảm xúc và hơi lan man. Oplus tạo được sự thích thú tại những vòng đầu nhưng ở phần thi tối qua họ tỏ ra hơi tham lam và vì thế điểm nhấn không tạo được nhiều bùng nổ.

Nhóm F Band

Nói vậy để làm một sự so sánh vì ngay sau đấy, phần trình bày của nhóm F Band với Horse Medley (liên khúc) đã được pha trộn và thể hiện rất thông minh khi nhóm này đã hòa rất khéo và chọn rất đắt những phần đậm nhất của 4 ca khúc Gangnam Style, Lý ngựa ô, Qua cầu gió bay và We will rock you để biến thành một phần trình diễn bùng nổ. Thật ra đây là một sự sáng tạo và làm người nghe quên hẳn những phiên bản nguyên thủy.

Điều này ít nhiều được lặp lại trong phần biểu diễn của nhóm Dreamz khi thể hiện một bản mash up giữa Bay (Thu Minh) và Gimme Gimme Gimme (ABBA) nhưng sự bùng nổ chỉ được thể hiện ở lúc đầu vì ở đoạn đó những giọng hát càng lấn nhau nhiều hơn là hòa bè và điều đó làm mờ hẳn phần biểu diễn đúng ra sẽ rất cuốn hút.

Nhóm Ayor cũng làm nhiều người thích thú với Chỉ là giấc mơ được phối ngả nhiều về bán cổ điển. Nhưng cái được lớn hơn là nhóm này là một trong số rất ít những nhóm nhạc đã hát nhạc Việt trong chương trình tối qua. Cả chương trình chỉ có khoảng 3 nhóm là hát nhạc Việt, một tỉ lệ vẫn rất ít ỏi dù điều này đã được nói rất nhiều trước đây.

Nhóm It’s time “chốt” lại đêm thi bằng ca khúc mà nhóm tự sáng tác mang tên Tìm về. Đây cũng là phần kết khá đẹp khi It’s time vượt qua những áp lực hát cuối, đã thể hiện khá thành công ca khúc này. Và chính nhờ sự cố gắng hết mình này mà BGK, lần đầu tiên đã phá lệ đưa It’s time trở thành nhóm nhạc thứ 7 được chọn lựa khi đúng ra ban đầu chỉ chọn 6.

Sự lựa chọn này cũng đúng với thực tế trình độ của các ban nhạc trong phần thi tối qua. Đa phần đều rất tốt torng trình diễn, trang phục và đa dạng trong nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Đêm thi tối qua cũng là tập cuối của vòng Tranh đấu. Bắt đầu từ lần sau, các thí sinh, nhóm nhạc sẽ bước vào vòng Lộ diện. Và cũng bắt đầu từ vòng này Ban tổ chức đã phân chia HLV cho từng nhóm. Cụ thể Đàm Vĩnh Hưng sẽ phụ trách nhóm Nam/nữ trên 25 tuổi, Dương Khắc Linh sẽ huấn luyện hạng mục Nhóm ca; Hồ Ngọc Hà đảm nhận bảng Nữ dưới 25 tuổi và Giám khảo Hồ Quỳnh Hương phụ trách nhóm Nam dưới 25 tuổi.

Vòng Lộ diện sẽ bắt đầu vào 21h10 ngày 13/7. Đêm thi đầu tiên sẽ có 4 thí sinh phải chia tay chương trình.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm