Nhan sắc cô gái thổ dân đầu tiên thi Miss World Australia

31/05/2016 18:41 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chọn một người mẫu tuổi teen đại diện cho khu vực Lãnh thổ phía Bắc tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Australia hứa hẹn sẽ khiến người dân nước này thay đổi cách nhìn lâu nay đối với cộng đồng bản địa truyền thống.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín hàng đầu của thế giới, quy tụ những đại diện xuất sắc nhất đến từ 130 quốc gia khác nhau. Năm nay, Magnolia Maymuru, một cô gái trẻ đến từ vùng biên giới Yirrkala (Bắc Đông Arnhem Land), đã giành quyền đại diện cho khu vực của mình để tranh tài tại Miss World Australia, cuộc thi nhằm chọn ra ứng viên sáng giá nhất, đại diện cho quốc gia tham dự vòng chung kết Miss World thế giới năm 2016.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này một người dân bản địa được chọn là đại diện cho vùng Lãnh thổ phía Bắc tại vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Australia, sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới.


Maymuru cùng nhà thiết kế đo số đo cơ thể. Ảnh: ABC

Maymuru, 19 tuổi, vừa chia sẻ với truyền thông nước này về thành công mình đạt được: "Tôi đã rất lo lắng" - cô nói - "Đây là lần đầu tiên tôi được đại diện cho khu vực của mình để tham dự một sự kiện nổi tiếng như thế. Tôi biết sẽ có rất nhiều người quan sát mình, gia đình tôi ở nhà, tất cả mọi người ở Arnhem Land ... và mọi người trên khắp Australia nữa".

Magnolia Maymuru được phát hiện bởi Mehali Tsangaris, giám đốc của Tuần lễ thời trang NT, khi đang rút tiền từ máy ATM tại một trung tâm mua sắm của thành phố Darwin. Ông đã miêu tả thời khắc đó giống như điểm mở đầu của câu chuyện về một siêu mẫu thành công đi lên từ tối tăm mà ta vẫn thấy trong phim ảnh.

"Tôi đứng sững lại. Tôi nghĩ lúc đó mình đã sợ rằng cô ấy sẽ đột nhiên biến mất" - ông Tsangaris cho biết.


Người mẫu trẻ ngồi bên cạnh quản lý Tsangaris. Ảnh: ABC

Nhà quản lý người mẫu nhanh chóng đề nghị cô gái sở hữu "chiều cao chuẩn mẫu" và "sự sang trọng toát lên từ thần thái" tham gia tuần lễ thời trang sẽ diễn ra vài tuần sau đó, nhưng cũng nhanh chóng phải nhận lời từ chối.

"Cô ấy là một phụ nữ trẻ rất chuyên nghiệp và có định hướng" - Tsangaris nói - "Câu trả lời ngay lúc đó là "Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi đang đứng trước kỳ thi lớp 12 và không thể tham gia"".

Câu chuyện chỉ tiếp tục khi 1 năm sau, Tsangaris lại tình cờ gặp lại Maymuru trong một quầy hàng ở siêu thị. Lần này, cô gái đồng ý tham gia sự kiện NT Fashion Week 2015 bởi vì nó không ảnh hưởng tới lịch học chương trình cử nhân quản trị kinh doanh của mình.


Cận cảnh vẻ đẹp lạ của người mẫu trẻ. Ảnh: SBS

Maymuru hiện cũng đang là nhân viên phụ trách mảng vui chơi giải trí cho trẻ em trong cộng đồng của mình và cho biết đam mê của cô là giáo dục và sự phát triển của thế hệ trẻ. Maymuru cũng nói rằng cô muốn tận dụng cơ hội này để truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên Australia.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự và biết ơn vì đã được lựa chọn. Tôi chỉ muốn làm hết sức mình và hy vọng có thể trở thành một hình mẫu tốt và truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ".


Maymuru diễn xuất trong một bộ sưu tập ảnh. Ảnh: SBS

Nhưng dù đang rất hạnh phúc cơ hội lớn trong tay, Maymuru nhấn mạnh cô sẽ hết sức cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới văn hóa: "Ở chỗ tôi, văn hóa rất quan trọng. Arnhem Land hình thành từ nhiều tộc người, ngôn ngữ và các cộng đồng khác nhau" - cô nói.

"Sẽ có những điều bị coi là cấm kị, những thứ không được sử dụng, tùy vào việc bộ tộc của chúng ta đến từ đâu. Trước khi làm bất cứ điều gì, thậm chí mặc quần/áo có in hình một con vật đặc biệt, tôi cũng sẽ nói chuyện với gia đình, vì tôi không muốn xúc phạm bất cứ ai trong cộng đồng mình hay các bộ lạc khác".

Hy vọng rằng Maymuru chỉ là người đầu tiên của cộng đồng bản địa truyền thống thách thức các tiêu chuẩn thẩm mỹ cố hữu. Sở hữu tất cả các yếu tố cần có để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và đầy cạnh tranh, nhưng vẫn luôn ý thức cao về việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, Maymuru hứa hẹn sẽ là nhân tố đặc biệt tại cuộc thi sắp diễn ra ở Australia.

Nếu không may mắn giành được vương miện, ít nhất cô cũng sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới mẻ cho ngành thời trang và làm đẹp tại Australia, đồng thời khuyến khích nhiều người dân bản địa khác bước vào thị trường này.

Duy An
Theo SBS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm