Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng “để quên một đời”

04/09/2008 14:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tác giả của các ca khúc khá “mùi” như: Tình cây và đất, Giăng câu, Giã từ, Hồng Ngự mang tên em, Người hang xóm (thơ Nguyễn Bính), Sao em nỡ đành quên, Về miền Tây… vừa hoàn thành album mới Để quên một đời (NXB Văn hóa - Thông tin cấp phép, Trung tâm Lạc Hồng phát hành) mừng sinh nhật 65 của mình.

Để quên một đời gồm 14 ca khúc tình cảm nhưng nằm giữa lằn ranh bình dân và sang trọng, được thể hiện bởi các giọng ca: Bảo Yến, Quang Linh, Ngọc Sơn, Bích Tuyền, Thụy Lam, Mai Khôi… Đây là album bao gồm nhiều sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng trong những tháng ngày ông về “ở ẩn” tại Bình Dương. Với nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, âm nhạc như chính ông ngoài đời: bình dân là thói quen hằng ngày và sang trọng cũng không có gì lạ. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng có cùng tên với hai đồng nghiệp khác là: Thanh Tùng, Trần Thanh Tùng và cả 3 cùng nổi danh trong làng nhạc Việt. Nhưng Tô Thanh Tùng chưa bao giờ nghĩ ông là nhạc sĩ dù hiện có trong tay hơn 120 ca khúc (trong đó có 2 đĩa VCD và 10 CD).
 
Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm