Nhạc sĩ Doãn Nho muốn 'Xây thiên đường trên trái đất bình yên'

02/03/2015 15:24 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 1/3, lễ trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 (IPU 132) do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Tiểu ban thông tin tuyên truyền IPU 132 tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Sau hơn 1 tháng phát động (từ tháng 12/2014 - 30/1/2015), BTC đã nhận được 150 tác phẩm gửi về (trong đó có 106 văn bản bài hát và 44 CD thu demo). Các ca khúc dự thi ca ngợi và tôn vinh hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển, hướng tới những giá trị nhân văn, nhân ái; đề cao quyền con người, thúc đẩy hữu nghị giữa các dân tộc... BGK đã trao 10 giải thưởng, gồm 5 giải khuyến khích, 2 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất. 


Nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải Nhất


Đặc biệt, tác phẩm Xây thiên đường trên trái đất bình yên của nhạc sĩ Doãn Nho giành giải nhất đã được lựa chọn trở thành bài hát chính thức cho IPU 132. Tại buổi lễ nhận giải thưởng, nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ: “Với tinh thần của nhạc sĩ lão thành, muốn tham gia cùng các thế hệ trẻ cho một sự kiện quan trọng của đất nước, tôi đã gửi tác phẩm tới tham dự Cuộc vận động sáng tác ca khúc IPU 132. Khi biết ca khúc đoạt giải, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, khi nhạc sĩ còn có sức khỏe thì phải dám nghĩ, dám viết và thể hiện nó qua âm nhạc”.

Nhạc sĩ Doãn Nho sinh năm 1933 tại Hà Nội. Tên tuổi ông gắn với các ca khúc: Chiếc khăn piêu, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Người con gái sông La...Ca khúc Chiếc khăn piêu với phần thể hiện của Tùng Dương từng được trao giải Bài hát của năm - giải Cống hiến của báo Thể thao&Văn hóa (TTXVN).

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm